Cục Thuế tỉnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế.
(HBĐT) - Năm 1990, Cục Thuế tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động thành một hệ thống từ tỉnh đến huyện, thành phố. Từ đó đến nay, cán bộ, công chức ngành Thuế không ngừng phấn đấu, vươn lên đồng hành cùng người nộp thuế, hội nhập với công cuộc đổi mới của đất nước, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hơn 20 năm xây dựng, trưởng thành, Cục Thuế tỉnh đã tiến bộ về mọi mặt. Buổi đầu thành lập có hơn 351 cán bộ, nhân viên, trong đó chỉ có 8% cán bộ có trình độ đại học, 40% trình độ trung cấp, số còn lại chưa được đào tạo. Chiếm tỷ lệ cao trong CB-CC của ngành là anh, chị em bộ đội, thương binh, bệnh binh chuyển ngành. Nhiều anh, chị em mang trên mình thương tật. Để bắt nhịp với ngành Thuế cả nước và hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu, Cục Thuế đã chú trọng đến công tác đào tạo, từng bước chuẩn hóa CB-CC ở cả 4 mặt: trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ và tin học. Sau hơn 20 năm bền bỉ phấn đấu, đến nay, toàn đơn vị có 487 CB-CC với hơn 45% tốt nghiệp đại học và trên đại học, còn lại là trung cấp. Nhiều cán bộ đã hoàn thành chương trình lý luận cao cấp, QLNN, đạt trình độ tiếng Anh A, B và đào tạo qua các lớp tin học cơ bản chuyên ngành quản lý thuế.
Cùng với ngành thuế cả nước, Cục Thuế cũng đẩy nhanh công tác CCHC và hiện đại hóa ngành thuế để bắt nhịp, theo kịp lộ trình của Chính phủ yêu cầu. Cơ chế một cửa từ Chi cục Thuế huyện, thành phố đến Văn phòng Cục Thuế tỉnh được thành lập và hoạt động thống nhất đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Cục Thuế đã thực sự coi trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ luôn sẵn sàng giải đáp các nhu cầu tìm hiểu chính sách thuế; giải đáp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và của người nộp thuế. Nhờ đó, từ khi được thành lập đến nay, ngành Thuế đã liên tục hoàn thành, hoàn thành vượt mức dự toán thu hàng năm với số thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2009 là năm đất nước ta nói chung, tỉnh ta nói riêng có nhiều khó khăn do tác động khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, nhưng các cơ sở SX-KD, người nộp thuế và CB-CC ngành Thuế đã chung sức ghi mốc son mới với số thu về thuế và phí đạt trên 1.000 tỷ đồng. Năm 2010, bên cạnh khó khăn cũ chưa khắc phục hết, tại tỉnh ta còn nhiều khó khăn mới nảy sinh như ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, dịch bệnh của gia súc, gia cầm, sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng... nhưng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của các ngành, địa phương, DN, doanh nhân đã cùng với ngành Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Tổng số thuế và phí toàn tỉnh thu được 1.172 tỷ đồng, đạt 107% dự toán của Bộ Tài chính giao và tăng 17 % so với năm 2009.
Ghi nhận chặng đường phấn đấu, trưởng thành của ngành Thuế tỉnh, Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 22 tập thể, nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 237 tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng bằng khen. Hơn 70% đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh được công nhận đơn vị văn hóa cấp huyện, tỉnh. Hầu hết các chi bộ, Đảng bộ được công nhận TS-VM, các đoàn thể đạt vững mạnh.
Ngày 6/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 10/9 hàng năm là ngày truyền thống ngành Thuế Việt
Với các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam, CBCC ngành Thuế tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011 với mục tiêu thu thuế và phí đạt trên 1.435 tỷ đồng, tăng 2,5% so với dự toán theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao và tăng 12,5% so với dự toán Chính phủ giao, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011- 2015.
Hồng Quý
(Cục Thuế tỉnh)