Ông Bùi Văn Khoản (thứ 2 bên phải sang), xóm Rú 2, xã Xuân Phong (Cao Phong) hiến 700 m2 đất để có mặt bằng xây dựng nhà văn hóa xóm.

Ông Bùi Văn Khoản (thứ 2 bên phải sang), xóm Rú 2, xã Xuân Phong (Cao Phong) hiến 700 m2 đất để có mặt bằng xây dựng nhà văn hóa xóm.

(HBĐT) - Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM do các cấp Hội CCB phát động, Hội CCB xã Xuân Phong (Cao Phong) đã triển khai nhiều việc làm thiết thực nhằm chung tay, góp sức xây dựng NTM.

 

Tháng 3, tháng 4 thường là đỉnh hạn đối với bà con xóm Rú 3, xã Xuân Phong. Trước đây, vào những ngày này, nhiều hộ gia đình trong xóm vất vả tìm nguồn nước tưới cho cây màu và nước sạch cho sinh hoạt. Tuy nhiên, mùa khô năm nay, hơn 40 hộ dân xóm Rú 3 đã thoát hạn hán. Kết quả đó chính là nhờ ông Bùi Xuân Quỳnh, chi hội trưởng chi hội CCB xóm Rú 3. Nhận thấy năm nay nguy cơ hạn nặng có thể xảy ra trên diện rộng, ông Quỳnh đã vận động các hộ dân trong xóm đóng góp tiền và ngày công nâng cấp mó nước thành giếng và lắp đặt hệ thống máy bơm nước phục vụ nước sinh hoạt cho hơn 20 hộ dân trong xóm. ông Quỳnh cho biết: Bằng việc góp tiền và ngày công xây dựng, hơn 1 tháng, giếng nước đã hoàn thành. Với hệ thống máy bơm và đường dây dẫn nước, tất cả các hộ trong xóm đã có nước về đến tận nhà. Không những vậy, hơn 4 ha cam của các hộ và nhiều loại hoa màu khác cũng không còn lo bị hạn.

 

Là một trong những hội viên cao tuổi nhất của Hội CCB xã Xuân Phong nhưng ông Bùi Văn Khoản, hội viên chi hội Rú 2 vẫn luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của bộ đội Cụ Hồ. Bước sang tuổi 80 nhưng ông Khoản vẫn miệt mài lao động, cùng với các con cũng là những người lính cựu tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế. Không những tiên phong trên mặt trận kinh tế, năm 2015, sau khi có Chương trình 135 hỗ trợ đầu tư cho xóm xây dựng nhà văn hóa, ông Khoản đã hiến hơn 700 m2 đất để tạo mặt bằng cho xóm xây dựng nhà văn hóa. Việc làm của người CCB cao tuổi đã truyền cảm hứng cho nhiều hội viên và nhân dân trong xóm. Ngay sau khi có đất, tất cả các hội viên chi hội Rú 2 đã đóng góp mỗi người 200.000 đồng thuê máy xúc san lấp để làm mặt bằng, sẵn sàng cho nhà văn hóa xóm khởi công.

 

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều việc làm thiết thực mà các hội viên CCB   xã Xuân Phong đã thực hiện nhằm hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng    NTM. Bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tiên phong thực hiện, từ khi triển khai chương trình, nhân dân trong xã đã hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động để    làm đường GTNT, các công trình dân sinh khác.

 

Không chỉ tiên phong hiến đất làm đường, CCB xã Xuân Phong còn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế hộ. Nhận thấy, cây ăn quả có múi đang là một trong những hướng đi mang lại giá trị kinh tế cao, nhiều hội viên CCB đã chủ động cải tạo vườn tạp đầu tư trồng cây có múi. Tính đến nay, toàn xã có 47 hội viên trồng bưởi Diễn, bưởi đỏ và nhiều hộ trồng cam, chanh đào nâng diện tích cây ăn quả có múi của xã hơn 34 ha. Nhiều mô hình trang trại mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

 

Với ý chí của những người lính Cụ Hồ luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào, hội viên CCB xã Xuân Phong đã góp phần làm cho công cuộc xây dựng NTM của xã thu được những kết quả tích cực. Đến nay, xã  đạt 10 tiêu chí và một số tiêu chí sắp được hoàn thành. Đây là cơ sở quan trọng để xã hoàn thành sớm xây dựng NTM theo kế hoạch đã định.

 

                                                                                     

                                                                                         P.L

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục