Trong cái lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi về với Kim Bôi - Mường Động. Con đường 12B dẫn về trung tâm huyện bao quanh bởi núi, đồi và những cánh đồng phủ màu xanh của cây trồng. Cảm nhận rõ trong không khí lạnh thoang thoảng hương thơm của bưởi, phật thủ. Thấp thoáng những cánh đào mới nhú chồi non được bà con nơi đây chuẩn bị đón Tết.


Các mô hình liên kết sản xuất là "điểm tựa" cho nông dân huyện Kim Bôi hôm nay. 
Trong ảnh: Nông dân xã Vĩnh Đồng thu hoạch bí xanh.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là xã Xuân Thủy, trong tiết trời rộn rã vào Xuân, cảm nhận rõ bước chuyển vững chắc của miền quê này. Xe bon bon trên con đường bê tông sạch đẹp chạy giữa màu xanh ngút ngàn của cây trái. Nụ cười hồn hậu, tươi vui của người dân làm cho bức tranh mùa xuân thêm ấm áp. 

Đến thăm vườn mẫu của hộ ông Bùi Văn Lực ở xóm Khoang. Không gian vườn tược xanh mát với quy hoạch hợp lý khiến chẳng ai muốn rời đi. "Năm 2020, khi được lựa chọn là hộ đầu tiên của xã xây dựng vườn mẫu, gia đình đã chỉnh trang khu vườn, xây dựng lại tường rào, đầu tư hệ thống nước tưới tự động; nghiên cứu, áp dụng KHKT tiên tiến vào sản xuất, nhờ đó mang lại thu nhập ổn định, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp” - ông Lực chia sẻ.

Từ khu vườn kiểu mẫu của gia đình ông Lực, nhiều hộ dân trên địa bàn đã đến tham quan, học hỏi, làm theo, góp phần lan tỏa mô hình canh tác khoa học, hiệu quả theo tiêu chí nông thôn mới (NTM). 

Trong 4 xã đã về đích NTM của Kim Bôi, Nam Thượng là địa phương duy nhất phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Về Nam Thượng hôm nay, không chỉ có hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế… khang trang, đạt chuẩn, mà "cốt lõi” hơn đó là đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến cuối năm 2023, xã có thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 58 triệu đồng. 

Là địa bàn được lựa chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thời gian qua, xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng ra sức thi đua thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. "Nhờ sự tuyên truyền, định hướng kịp thời của cấp ủy, chính quyền, người dân đã nâng cao nhận thức, đồng thuận tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Không chỉ tình nguyện tham gia ngày thứ Bảy NTM, người dân còn tự giác chỉnh trang nhà ở, xây dựng bờ rào xanh, phát triển kinh tế gắn với xây dựng vườn mẫu "sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần đưa Bôi Cả ngày càng đổi mới” - Bí thư chi bộ xóm Bùi Văn Hùng cho biết. 

Diện mạo đổi thay, căng tràn sức sống của Mường Động hôm nay là kết quả của đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với những chủ trương, chính sách cụ thể, phù hợp thực tế địa phương, phát huy được sức mạnh đoàn kết. 

Là huyện xuất phát điểm thấp, song với việc triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần tạo nên sức vươn cho Mường Động. Huyện tiếp tục duy trì và phát triển các sản phẩm chất lượng như: cam, bưởi, thanh long, rau các loại đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích trên 310 ha; vùng sản xuất tập trung trồng bí xanh, dưa chuột tại các xã: Nam Thượng, Kim Lập, Sào Báy, Đú Sáng... với diện tích khoảng 60 ha/vùng... Duy trì, phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu đầu vào đến tiêu thụ như: mô hình trồng cây gai xanh AP1 liên kết với HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình và Công ty An Phước với tổng diện tích trên 40 ha tại 2 xã Tú Sơn, Xuân Thủy; trồng dưa bao tử liên kết với Công ty Hajmex, diện tích 5 ha tại 2 xã Hùng Sơn, Kim Bôi; trồng ngô sinh khối quy mô trên 45 ha tại 6 xã: Cuối Hạ, Kim Bôi, Đông Bắc, Vĩnh Đồng, Xuân Thủy, Sào Báy... Huyện có 30 HTX hoạt động hiệu quả; 15 sản phẩm OCop được chứng nhận tiêu chuẩn 3 sao. Hết năm 2023, toàn huyện đạt bình quân 14 tiêu chí NTM/xã. 

Nhịp sống mới tiếp tục sinh sôi trên sinh khí mùa Xuân nơi vùng lõi Mường Động. Với quyết tâm trở thành trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh, Kim Bôi đang "chạy nước rút” giải phóng mặt bằng cho hai dự án là đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ. Với kỳ vọng các dự án sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho vùng đất "chén vàng". 

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách, phát huy hiệu quả nội lực, Mường Động đang từng ngày khởi sắc, vươn lên. Trên các miền quê, mùa Xuân như câu hát bắt đầu cho bao niềm tin yêu, khát vọng cống hiến, dựng xây.


Minh Vũ

Các tin khác


Những dự án, công trình trọng điểm - lực đẩy phát triển

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn triển khai các dự án, công trình trọng điểm nhằm tạo "cú huých” khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo sức lan tỏa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

Lương Sơn - sức vươn vùng đất cửa ngõ

Huyện Lương Sơn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, là cửa ngõ nối miền núi Tây Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng. Những năm qua, Lương Sơn chuyển mình mạnh mẽ, là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hướng tới phát triển công nghiệp bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: Phát triển công nghiệp thực sự trở thành động lực của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững và hiệu quả, làm động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và thực hiện các mục tiêu xã hội. Để công nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả, tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp với mục tiêu chung là chú trọng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường và ưu tiên phát triển hạ tầng các khu công nghiệp.

Xuân Mường Thàng

Giáp Tết, ở khắp các vườn cam tại huyện Cao Phong không khí nhộn nhịp hơn ngày thường không chỉ bởi tư thương đến thu mua mà các nhà vườn còn rộng cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức và mua cam. Tiếng cười giòn tan như xua đi giá lạnh, hứa hẹn một mùa Xuân đủ đầy. Với sức sống căng tràn, mùa Xuân trên quê hương Mường Thàng được "vẽ” nên bởi nhiều gam màu tươi sáng hơn.

Nuôi cá “khủng” trên công trình thế kỷ

Hồ Hoà Bình không chỉ nổi tiếng vì cảnh sắc sông núi hữu tình, mà nơi đây còn bảo tồn hàng trăm loài cá, tôm quý. Nếu dưới lòng hồ được đồn đoán đang có nhiều "thuỷ quái” với kích thước to lớn thì ở trên mặt nước nghề nuôi cá lồng phát triển hàng chục năm qua cũng đã cho ra đời những con cá có kích thước "khủng”.

Nông sản đặc trưng "vượt sóng” xuất ngoại

Năm qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, với "cú huých” từ sự ổn định tương đối trong năm 2022, cùng những ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), nông sản xứ Mường tiếp tục có thêm cơ hội vươn tới những thị trường mới, đặc biệt là những thị trường xuất khẩu khó tính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục