(HBĐT) - Chịu khó học hỏi, thất bại không nản và mạnh dạn đầu tư hướng phát triển mới đã giúp anh Bùi Hồng Quân, xóm Bận Dọi, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đạt được những kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế.

 
Anh Bùi Hồng Quân, xóm Bận Dọi, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) chăm sóc đàn thỏ của gia đình.

Như thực tế ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, gần chục năm trở lại đây, đa số đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn xã Nhân Mỹ cũng sớm ly hương để tìm kế sinh nhai, lập nghiệp ở các thành phố lớn, còn số ít thanh niên kiên trì tìm tòi các hướng phát triển kinh tế với mong muốn có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương. Theo giới thiệu của Đoàn xã Nhân Mỹ, chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện với anh Bùi Hồng Quân, đoàn viên chi đoàn xóm Bận Dọi phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi thỏ. 

Đến thăm gia đình anh Quân đúng lúc anh đang chuẩn bị chạy xe máy chở thỏ ra Cao Phong cho khách. Mới đầu sáng nhưng vợ chồng anh đã khá bận rộn với những đơn hàng. Anh chia sẻ: "Từ sáng sớm, vợ tôi đã đi giao 100 con thỏ giống cho khách, còn tôi giờ đi giao thỏ thịt cho khách ở Cao Phong. Họ muốn làm cỗ trưa nay nên yêu cầu giao sớm để kịp thời gian”. Nuôi con gì, trồng cây gì thì vấn đề đầu ra luôn là bài toán khó giải nên chúng tôi hiểu được cảm giác vui của anh Quân. Nán lại thời gian để chia sẻ về cơ duyên đến với con thỏ, một vật nuôi mới hoàn toàn ở xã Nhân Mỹ, anh Quân cho biết: Trước đây, tôi đã có nhiều năm đi làm ăn xa ở các thành phố lớn. Nhưng sau khi lập gia đình, tôi nhận thấy việc đi làm ăn xa chỉ là giải pháp tạm thời, chứ muốn kinh tế bền vững thì phải tìm hướng phát triển ở chính mảnh đất quê hương. Nghĩ là làm, anh đầu tư nuôi lợn nái, có thời điểm đến 20 con, đợt giá lợn xuống thấp anh đã giảm đàn. Rồi có thời điểm anh sang Phú Thọ học hỏi để nuôi giun quế, nhưng thắng ít hơn bại. Bại không nản, anh tự nhủ, phải tìm ra hướng phát triển kinh tế mới hơn.

Qua thời gian tìm tòi trên sách báo và mạng internet, anh nhận thấy mô hình nuôi thỏ rất phù hợp với điều kiện ở địa phương. Cuối năm 2017, sau khi đi học hỏi thực tế một số mô hình nuôi thỏ ở Hà Nội, xã Quyết Chiến (Tân Lạc), anh quyết định làm chuồng và mua thỏ giống về nuôi. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm thời gian đầu gặp không ít khó khăn, nhất là chăm sóc thỏ mới đẻ. Lúc này, anh lại tiếp tục đến các trại thỏ để học hỏi thêm, nắm được những kiến thức cơ bản để chăm sóc đàn thỏ của gia đình. "Khi có kiến thức, tôi nhận thấy nuôi thỏ không quá vất vả. Thỏ sinh sản nhanh, mỗi năm 7 - 8 lứa, mỗi lứa từ 4 - 12 con nên tăng đàn nhanh; nguồn thức ăn cũng có sẵn. Hiện đầu ra khá ổn định, nhiều khách đặt mua mà gia đình không có đủ số lượng để bán” - anh Quân chia sẻ. 

Như vậy, từ 7 con thỏ giống ban đầu, đến nay, anh Quân đã tăng đàn lên hàng trăm con, trong đó có trên 40 thỏ nái, mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình trên 60 triệu đồng. Anh dự định sẽ mở rộng diện tích chuồng nuôi để tăng đàn, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngoài nuôi thỏ, hiện, anh và gia đình còn chăn nuôi lợn và nuôi bò vỗ béo, tổng thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

Đồng chí Bùi Văn Lê, Bí thư Đoàn xã Nhân Mỹ cho biết: "Mô hình nuôi thỏ của anh Bùi Hồng Quân là hướng phát triển kinh tế mới ở xã. Với hiệu quả kinh tế đem lại, nhiều ĐVTN trên địa bàn đã đến học hỏi để nhân rộng mô hình. Trước thực trạng nhiều ĐVTN đi làm ăn xa, thì anh Quân là tấm gương sáng về nghị lực làm giàu trên chính quê hương để các ĐVTN khác noi theo”.


                    Viết Đào

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục