(HBĐT) - "Happy Farm sẽ là một làng nông nghiệp công nghệ cao tích hợp những giá trị tiêu biểu của sản xuất nông nghiệp hiện đại gắn với du lịch trải nghiệm, ứng dụng hệ thống tự điều khiển trên smartphone để kết nối người dùng - người trồng qua thế giới số…” - chàng thanh niên trẻ Đinh Thế Ngữ Tôn say sưa nói về dự án khởi nghiệp sáng tạo của nhóm mình, trong đó, Tôn giữ vai trò là trưởng nhóm.


Giai đoạn 1 của dự án Happy Farm, Đinh Thế Ngữ Tôn và các xã viên HTX Tân Vinh sản xuất rau an toàn quy mô 3,68ha, khoảng 1.500 m2 của khu sản xuất đã được đầu tư hệ thống nhà kính hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhu cầu trải nghiệm nông nghiệp của du khách.

Dự án "Du lịch trải nghiệm Happy Farm” của Tôn và các bạn đã vinh dự giành giải nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ II” năm 2019 và đến nay, các bạn trẻ đang quyết tâm từng bước hiện thực hóa một giấc mơ mang tên "nông trại hạnh phúc” trên chính mảnh đất quê hương mình: xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh (Lương Sơn).   

Quá trình xây dựng dự án, Đinh Thế Ngữ Tôn và 2 người bạn đồng chí hướng cùng quê là Đinh Minh Quý, Đinh Thị Loan đã dành nhiều thời gian, tâm sức để nghiên cứu, tìm tòi, chọn lọc ra những giá trị cốt lõi, phù hợp nhất. Cả 3 đều xác định rõ: tính khả thi của dự án phụ thuộc vào 40 hộ xã viên có đất canh tác trong phạm vi quản lý của HTX Dịch vụ nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy lợi Tân Vinh. Hiện, HTX do Đinh Minh Quý là Chủ tịch HĐQT, Đinh Thế Ngữ Tôn là Phó Giám đốc phụ trách mảng thị trường và kỹ thuật sản xuất. 

Nghĩ là làm. Nhóm bạn trẻ đã tiếp xúc, trò chuyện với bà con nông dân - cũng chính là các cô, dì, chú, bác, ông, bà trong và ngoài họ mạc của mình. Vừa để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của mọi người, vừa để xem xét lại tính khả thi của dự án. Nhiệt huyết, trách nhiệm, cuối cùng, các bạn trẻ xóm Đồng Chúi đã hoàn thành dự án "Du lịch trải nghiệm Happy Farm”, xuất sắc giành giải nhất cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ II” năm 2019. Riêng cá nhân Đinh Thế Ngữ Tôn, với vai trò là trưởng nhóm, Phó Bí thư Đoàn xã Tân Vinh vinh dự được lựa chọn là 1 trong 4 thanh niên tiêu biểu của toàn tỉnh tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020. 

Đinh Thế Ngữ Tôn chia sẻ: Nội dung cốt lõi của dự án là kết hợp hài hòa giữa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với hình thức du lịch trải nghiệm (vừa trải nghiệm thực tế vừa trải nghiệm trên nền tảng công nghệ số). Cụ thể, Happy Farm sẽ là một "nông trại hạnh phúc” có tổng diện tích khoảng 10 ha (của 40 hộ xã viên HTX Tân Vinh). Triển khai thành 2 giai đoạn, Happy Farm được chia thành 2 làng: Giai đoạn 1 là "làng nông nghiệp công nghệ cao”. Giai đoạn 2 là "làng khoa học kỹ thuật công nghệ 4.0”. Trên diện tích 4,68 ha của làng nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 1 xây dựng 1.500 m2 nhà kính, lắp đặt 150 trụ thủy canh, 100 trụ khí canh, sản xuất các loại rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn VietGAP. Sau đó, khách hàng của Happy Farm sẽ được thuê 1 phần diện tích đất để tự sản xuất hoặc thuê người chăm sóc, được tư vấn sử dụng phần mềm trồng rau ảo thu hoạch thật. Với ứng dụng thông minh được cài trên smartphone, người dùng lựa chọn trồng các loại rau, sau đó, hàng ngày có thể ghé qua vườn rau online để kiểm tra, gửi các yêu cầu tưới nước, nhổ cỏ… Còn đối với hoạt động du lịch trải nghiệm nông nghiệp kết hợp kỹ năng sống - trọng tâm của Happy Farm trong giai đoạn 2. Dự kiến, Happy Farm sẽ được đầu tư đồng bộ, quy hoạch thành 6 khu du lịch trải nghiệm, hướng tới nhóm khách hàng tiềm năng là học sinh các cấp và người dân sinh sống khu vực thành thị. Làng khoa học kỹ thuật công nghệ 4.0 Happy Farm hứa hẹn trở thành nơi trải nghiệm đặc biệt, hấp dẫn, lý thú, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho vùng quê NTM Tân Vinh.

Được biết, giai đoạn 1 của Happy Farm được xác định từ năm 2018 - 2020. Đến nay, dự án đang có những bước khởi động chắc chắn theo đúng lộ trình đã hoạch định. Khoảng 1.500 m2 đã được đầu tư lắp đặt hệ thống nhà kính và các thiết bị công nghệ cao, đảm bảo thực hiện tốt quy trình sản xuất nông nghiệp tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây chính là diện mạo sơ khai của Happy Farm - nơi các bạn trẻ xã Tân Vinh sẽ cùng với người nông dân biến niềm đam mê thành hiện thực, tạo sức sống mới cho quê hương.

             
Thu Trang

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục