(HBĐT) - Với sự sáng tạo, khát khao của tuổi trẻ, tình yêu quê hương và trăn trở tìm hướng đi đúng đắn, giúp tạo sinh kế cho đồng bào, chàng thanh niên người dân tộc Mông Giàng A La (sinh năm 1996), xóm Hang Kia, xã Hang Kia (Mai Châu) đã học hỏi kinh nghiệm, xây dựng ý tưởng làm du lịch bền vững, hy vọng một ngày không xa quê hương mình sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trên bản đồ du lịch Việt Nam.



Giàng A La, xã Hang Kia (Mai Châu) trình bày ý tưởng tại vòng chung kết cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh năm 2021.

Sinh ra và lớn lên nơi vùng cao, Giàng A La sớm thấu hiểu cuộc sống nhọc nhằn, vất vả của những người dân nơi đây. Sau một thời gian theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc (TP Hòa Bình), Giàng A La trở về quê. Từ đó, La nung nấu ý tưởng phát triển kinh tế từ mô hình nông nghiệp, thời gian đầu mô hình không hiệu quả, không nản chí, Giàng A La trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, đồng hành từ địa phương. 

Tháng 6/2020, HTX dịch vụ du lịch và nông nghiệp Hang Kia được thành lập, Giàng A La đảm nhiệm vị trí Giám đốc HTX. La chia sẻ: "Mong muốn lớn nhất của tôi là có thể tạo việc làm cho thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS); thay đổi quan điểm của người dân trong xã về vai trò của phụ nữ; thay đổi nhận thức, tư duy làm du lịch của người dân, qua đó giúp họ ý thức về các vấn đề khác như môi trường, an ninh, đặc biệt là lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Được các ngành, đoàn thể địa phương đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện, HTX được thành lập với 11 hộ thành viên. Từ nguồn vốn huy động được, em đã cải tạo, xây dựng homestay, thành lập đội văn nghệ và hướng dẫn viên để phục vụ đón khách du lịch. Quy hoạch khu trồng cây ăn quả, rau củ; phát triển một số dịch vụ trải nghiệm cho du khách như vẽ sáp ong, săn mây, giã bánh dày, thăm vườn cây ăn quả, nhuộm chàm..., hướng tới có nhiều hoạt động trải nghiệm hơn. Đồng thời, đưa HTX tham gia Chương trình OCOP để được định hướng và phát triển bền vững…".

Nhờ được đầu tư xây dựng, một góc thung lũng Hang Kia ngày càng trở nên xinh đẹp, thơ mộng với những điểm săn mây, khung cảnh hung vĩ hấp dẫn du khách. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ tận tình cùng nét ẩm thực độc đáo giúp lượng khách đến thăm và lưu trú tăng lên rõ rệt. Vượt qua những khó khăn sau khi dịch Covid-19 bùng phát, từ khi hoạt động đến nay, khu du lịch đón hàng nghìn lượt khách mỗi tháng, bao gồm cả du khách trong nước và quốc tế. Cuối năm 2020, sản phẩm du lịch cộng đồng Hang Kia được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. 

Đồng chí Hà Văn Linh, Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu cho biết: Bằng tình yêu quê hương và quyết tâm lập nghiệp, Giàng A La tuy còn trẻ nhưng đã thu được những thành công ban đầu và góp phần quảng bá văn hóa địa phương. Không chỉ thành công trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, khu du lịch còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và phụ nữ địa phương. Noi gương La, một số ĐVTN của xã, huyện từng bước tiếp cận với cách làm du lịch cộng đồng, nhờ đó mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho địa phương.

Chưa dừng lại với những gì đã đạt được, với quyết tâm mở rộng quy mô khu du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển thêm nhiều dịch vụ trải nghiệm độc đáo để quảng bá văn hóa dân tộc, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương, Giàng A La đã xây dựng ý tưởng, tham gia và giành giải vàng với giá trị hỗ trợ dự án 120 triệu đồng trong cuộc thi Thách thức sáng kiến kinh doanh. Đây là cuộc thi dành riêng cho thanh niên DTTS có các sáng kiến khởi nghiệp và kinh doanh đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế địa phương do Tổ chức Aide et Action, Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc cùng Hội LHTN 2 tỉnh Hòa Bình, Lào Cai phối hợp tổ chức. 
 
Thu Hằng

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục