(HBĐT) - Cách đây 71 năm, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Bản Tuyên ngôn tuyên bố với quốc dân đồng bào và nhân dân toàn thế giới: Từ một nước lầm than, nô lệ, Việt Nam đã là nước độc lập, tự do. Người dân Việt Nam được làm chủ trên chính mảnh đất quê hương, xứ sở của mình. ý thức về tự chủ, độc lập dân tộc cho quốc dân mạnh giàu luôn được nêu cao hơn bao giờ hết.

 

Cũng 71 năm qua, trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, dân tộc Việt Nam kiên cường vượt qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và giành được những thắng lợi to lớn. Trong công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng. Việt Nam đã tạo được hình ảnh, uy tín trên trường quốc tế. Niềm tin về một dân tộc có truyền thống lịch sử, văn hóa, ngày một giàu mạnh tiếp tục được nhân lên mạnh mẽ…

 

Với Hòa Bình, những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (1886-2016), 25 năm tái lập tỉnh (1991-2016) và lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2, năm 2016. Mừng Tết Độc lập, chúng ta vui mừng và tự hào về sự đổi thay, lớn mạnh không ngừng của tỉnh trong chặng đường 71 năm qua. Một tỉnh Mường nghèo đói, lầm than dưới chế độ thực dân, phong kiến nay đã có những đổi thay kỳ diệu. Bốn Mường Bi, Vang, Thàng, Động và các vùng miền trong tỉnh ngập tràn sức sống mới. Sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tỉnh ta đạt được nhiều thành quả quan trọng trong phát triển toàn diện KT-XH. Vượt lên những khó khăn, thách thức, 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 6,92%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.351 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương đạt 4.635,8 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 19 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.133 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ có bước phát triển. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Công tác đối ngoại được chú trọng. Chính trị ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường... Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương đều có những việc làm thiết thực chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh nhà. Trong đó, có nhiều giải pháp thích hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng éảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phong trào “Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” tạo được sự chuyển biến trong nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Toàn tỉnh đã có 31 xã về đích nông thôn mới. Những giá trị lịch sử truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy...

 

Con đường phát triển của dân tộc đang rộng mở dẫu phía trước vẫn phải vượt qua những khó khăn, trắc trở. Kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng khủng hoảng, suy thoái, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố tràn lan; tranh chấp trên biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp. Trong nước, kinh tế chưa tạo được sự bứt phá; khủng hoảng môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, xóa đói - giảm nghèo vẫn là những vấn đề bức xúc không thể giải quyết một sớm, một chiều. Lòng dân còn phân tán, mất lòng tin vào một bộ phận cán bộ, đảng viên... Dẫu vậy, tương lai của dân tộc vô cùng sáng lạn. Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

Trong sự hứng khởi bất tận, Hòa Bình luôn phấn đấu không ngừng, góp phần vào sự phát triển, vững mạnh của đất nước; tạo nên hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, thân thiện và ngày càng có tầm ảnh hưởng trong khu vực và thế giới.

 

                                                                                      Hoà Bình

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục