(HBĐT) - Năm 2016, có 6 nhóm công trình do Huyện Đoàn Kim Bôi khởi xướng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, đó là: làm đường bê tông lên các xã vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn; xây cầu dân sinh tránh lũ; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi; làm sân khấu nổi phục vụ sinh hoạt cộng đồng; lắp đặt các đoạn đường thắp sáng làng quê và đặc biệt là các công trình đắp bai dâng chống hạn bảo vệ mùa màng.

 

Trong khi không ít địa phương rơi vào tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất, năng suất, sản lượng bị ảnh hưởng do khô hạn thì ở Kim Bôi lại thấy hình ảnh hoàn toàn khác. Nước theo mạng lưới thủy lợi được đưa về từng thửa ruộng, những luống ngô  lên xanh rì, lúa vàng nặng trĩu bông. Có được kết quả đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của ĐV-TN và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc tham gia đắp bai chống hạn bảo vệ mùa màng. Ngay từ năm 2015, Huyện Đoàn, ủy ban Hội LHTN huyện Kim Bôi đã chủ động khảo sát tình hình nước tưới phục vụ sản xuất, qua đó đã tham mưu với UBND huyện cấp 3 rọ sắt, huy động lực lượng ĐV-TN tham gia vận chuyển 500 m3 đá, đắp 3 bai dâng chống hạn tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước sản xuất cao. Đồng thời, chỉ đạo 19/28 cơ sở Hội huy động thanh niên, hội viên đắp bai, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ và vừa phục vụ tưới tiêu, chống hạn cho bà con nhân dân. Cùng với đó, kêu gọi ĐV-TN và nhân dân bắt, diệt ốc bươu vàng trên các cánh đồng, ruộng, sông, suối… góp phần giảm thiểu thiệt hại cho mùa màng, đáp ứng tốt nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chính bằng những việc làm này đã tạo dấn ấn mạnh mẽ về phong trào “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” trong nhân dân địa phương, được Đảng bộ, chính quyền các cấp ghi nhận.

 

 

Đại diện lãnh đạo T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn, huyện Kim Bôi gắn biển công trình thanh niên xây dựng sân khấu nổi phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại xã Thượng Tiến.

 

“Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” là phong trào lớn trong 3 chương trình hành động cách mạng của Đoàn. Năm 2016, phong trào lấy chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” làm kim chỉ nam cho hoạt động tình nguyện của ĐV-TN. Thực hiện phong trào, năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tập trung triển khai 1 công trình thanh niên cấp tỉnh, 45 công trình thanh niên cấp huyện, 764 công trình, phần việc cấp cơ sở chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động Xuân biên giới - Tết hải đảo quyên góp tiền, hiện vật ủng hộ thân nhân và các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo. BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành phố trồng trên 5.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. 100% huyện, thành phố phối hợp tổ chức tốt Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp... Đặc biệt đã phối hợp cùng CLB thầy thuốc trẻ tỉnh và các huyện, thành phố phối hợp tổ chức hiệu quả “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Qua đó đã thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 610 công nhân, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho 500 học sinh trường tiểu học thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn); tặng 4 nhà Nhân ái cho 4 huyện: Đà Bắc, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lương Sơn với tổng trị giá 160 triệu đồng; trao tặng 500 suất quà cho người cao tuổi, công nhân, học sinh nghèo tại huyện Lạc Sơn, Kỳ Sơn…

 

Đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhận định: Công tác tình nguyện là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn. Tham gia hoạt động tình nguyện không chỉ giúp thanh niên có ý thức tốt hơn về vai trò của mình với cộng đồng mà còn là cơ hội để được giao lưu, kết bạn, học hỏi, trao đổi chuyên môn, rèn kỹ năng sống. Đặc biệt là được tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng hoài bão qua trải nghiệm thực tiễn. Nhìn lại quá trình thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, có thể tự hào khẳng định thế hệ trẻ tỉnh nhà đã làm được nhiều việc có ích, vì lợi ích cộng đồng, xây dựng nên hình ảnh thanh niên thế hệ mới giàu lòng nhân ái, hoài bão đẹp… Tuy nhiên, để phong trào tiếp tục được duy trì, phát triển, tạo dấu ấn đậm nét hơn nữa, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tập trung xây dựng các hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ CT-XH của địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền để phong trào tình nguyện trở thành trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó thanh niên đóng vai trò chủ đạo, trung tâm; khích lệ các hoạt động tình nguyện đi vào thực chất, tránh hình thức; định kỳ tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến… từ đó tạo môi trường hiệu quả nhất để tuổi trẻ bồi đắp lý tưởng, tinh thần sẵn sàng cống hiến, hy sinh không vì lợi ích.

 

                                                                               Hải Yến

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục