(HBĐT) - “Anh đến Kỳ Sơn sớm xuân này/ Sương giăng quanh núi, mưa nhẹ bay / Dòng người nô nức đi trẩy hội / Nghe tiếng cồng chiêng vui ngất ngây”… Những câu thơ mở đầu bài thơ “Xuân hội Kỳ Sơn” của tác giả Phạm Mạnh Hùng như lời mời gọi đưa chúng tôi hoà vào dòng người về với hội xuân Kỳ Sơn.

 

Thiếu nữ Mường duyên dáng trong trang phục dân tộc thể hiện các tiết mục hát ru - dân ca Mường tại hội xuân.

 

Đã thành thông lệ, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm, huyện Kỳ Sơn lại tưng bừng tổ chức hội xuân VH -TT toàn huyện. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng VH -TT huyện cho biết: Hội thường được tổ chức 2 ngày 1 đêm với nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao, ẩm thực dân tộc. Những năm trước đây hội được tổ chức theo hình thức luân phiên giữa các xã, thị trấn, từ năm 2016, hội xuân được tổ chức tại nhà   văn hoá trung tâm huyện. Hội xuân thu hút đông đảo bà con nhân dân tham dự, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

 

Ngay từ sáng sớm, trẻ nhỏ đã tíu tít thúc giục ông bà, cha mẹ nhanh nhanh chuẩn bị để ra đám hội. Chị em phụ nữ sắm sửa váy áo, giúp nhau mặc những bộ trang phục truyền thống. Khắp mọi nẻo đường dẫn về điểm tổ chức hội, từng tốp người ríu rít, niềm vui hiện rõ trên từng ánh mắt, nụ cười. Không khí hội xuân thêm náo nhiệt bởi những tiếng cổ vũ, reo hò bỗng chốc lại ồ lên của đám đông trẩy hội. ấy là khi cuộc đấu tay đôi đẩy gậy vào hồi gay cấn, trận kéo co quyết liệt bất phân thắng bại, đội đi cà kheo hối hả về đích… và những tràng pháo tay vang lên giòn giã khi phần thi kết thúc. “Rộn rã đông vui hội kéo co / Dây nam, dây nữ vang giọng hò / Phú Minh cố lên cùng Hợp Thịnh / Sức xuân chiến thắng tiếng vọng xa / Bắn nỏ, đẩy gậy, đi cà kheo / Thi gói bánh ốc, bánh tréo kheo / Hội làng vui chơi, làng ca hát / Tình xuân chẳng quản vượt mấy đèo”. Lời thơ trong bài “Hội xuân Kỳ Sơn” đã khắc hoạ nên một góc hội xuân đầy sôi động.

 

Gặp ông Đinh Văn Phúc, một cao niên người dân tộc Mường ở xã Mông Hoá, ông hồ hởi: Nhiều năm rồi tôi đều tham dự hội xuân, mỗi năm hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi. Có năm là liên hoan nghệ thuật quần chúng, có năm thi hát ru, hát dân ca, trình tấu chiêng hay trình diễn trang phục dân tộc. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian có kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, bện thừng trâu, ẩm thực dân tộc có gói bánh ốc, bánh chéo kheo… đời sống kinh tế ngày một phát triển, cuộc sống đủ đầy hơn trước, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao đi lên, bà con tham dự hội xuân cũng vui tươi, phấn khởi hơn.

 

Đến với hội xuân, mỗi người đều gác lại những lo toan thường nhật, quên đi những vất vả trong lao động để hoà mình với cuộc vui, thoả sức reo hò, cổ vũ hay đắm mình tận hưởng âm điệu ngọt ngào của câu hát ru, hát đối, những bản hoà tấu nhạc cụ dân tộc. Từ trẻ nhỏ đến người già, nam, nữ thanh niên đi dự hội xuân đều chung một tâm trạng háo hức. Chị Nguyễn Thị Loan, người dân tộc Mường ở xã Dân Hạ chia sẻ: Tôi có một cô con gái, năm nào hai mẹ con cũng cùng nhau đi dự hội xuân. Ngày mở hội, hai mẹ con  chọn mặc những bộ váy Mường đẹp nhất, mới nhất. Tham dự hội không chỉ vui mà còn có ý nghĩa thiết thực vì trong ngày hội diễn ra nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc, cuộc sống, sinh hoạt đời thường của người dân được tái hiện sinh động. Người xem, người chơi có dịp hiểu thêm những giá trị văn hoá truyền thống để cùng gìn giữ, phát huy, lưu truyền cho các thế hệ sau.

 

Những ngày mở hội, bà con trong bản, ngoài Mường từ 10 xã, thị trấn trong toàn huyện được gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động vui chơi cộng đồng. Ngày hội đã mang lại không khí tươi vui, phấn chấn trong những ngày đầu xuân để mỗi người thêm hăng say trong lao động, sản xuất, công tác, học tập, bước vào một năm mới có nhiều thành công. Vì lẽ đó mà với nhiều người, hội xuân là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi khi Tết đến, xuân về.

 

                                                        

                                                                       Thu Hà

 

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục