(HBĐT) - Phát huy vai trò của MTTQ trong việc tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Đà Bắc đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

 

Thông qua hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú qua hội nghị, họp thôn, bản; tổ chức hội thi; qua việc phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín để vận động con cháu, nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy ước, hương ước của khu dân cư, dòng họ… Đặc biệt, thông qua tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư không chỉ nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân mà còn góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn. Hàng năm, 100% KDC trên địa bàn huyện tổ chức ngày hội. Tại đây, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao đến hộ đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

 

Song song với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phát động ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia, nhất là phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn - đáp nghĩa, vì cuộc sống cộng đồng… Từ năm 2016 đến nay, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo như phong trào gây quỹ ủng hộ hội viên phát triển của Hội CCB; phong trào xây dựng nhà Mái ấm công đoàn với hơn 10 nhà cho đoàn viên công đoàn, giáo viên nghèo trên địa bàn huyện; phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm của Hội phụ nữ; chương trình Ngân hàng bò và Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam của Hội CTĐ…  tạo nên sự gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; CVĐ Ngày vì người nghèo đã xây dựng quỹ vì người nghèo hơn 240 triệu đồng. Thông qua quỹ này đã hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 22 hộ nghèo, tặng 210 suất quà cho hộ nghèo trong dịp Tết, phối hợp với các ngành tặng hơn 400 suất quà cho hộ nghèo. Ngoài ra, MTTQ huyện đã trực tiếp xây dựng chương trình áo ấm mùa đông với 181 chiếc áo ấm cho học sinh nghèo vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn…

 

Hưởng ứng các hoạt động, phong trào, những năm qua, người dân huyện Đà Bắc đã đóng góp hàng vạn ngày công, hàng nghìn mét vuông đất cùng hơn 19 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa.

 

Đồng chí Hoàng Minh Phương, Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Đà Bắc cho biết: Bên cạnh đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, MTTQ còn thực hiện hiệu quả việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Một trong những biện pháp quan trọng trong việc tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân được MTTQ các cấp đặc biệt quan tâm là thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, nhất là các chính sách an sinh xã hội, như: hỗ trợ sản xuất; sửa chữa, xây dựng nhà ở; chăm sóc sức khỏe… Từ đó giúp đồng   bào dân tộc yên tâm phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

 

 

                                                                                            Đinh Hòa

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục