(HBĐT) - Những ngày vừa qua, người dân xã Xuân Phong (Cao Phong) hoang mang với 3 vụ trộm cắp xảy ra trong 2 ngày trên địa bàn.

 

Hiện trường vụ việc nhà anh Bùi Văn Diền, xóm Rú 2, xã Xuân Phong

(Cao Phong) bị kẻ gian đột nhập lấy cắp tài sản.

 

Anh Bùi Văn Diền ở xóm Rú 2, xã Xuân Phong cho biết: Ngày 15/4 tôi không ở nhà. Theo vợ tôi kể lại, khoảng 9h -10h, có người thanh niên vào nhà hỏi mua mía trắng. Lúc đó chỉ có bố mẹ và vợ tôi ở nhà. Biết có người hỏi mua mía nên chẳng ai đề phòng cảnh giác. Sau khi hỏi mua, đối tượng yêu cầu vợ tôi cùng ra vườn để xem mía. Làm giá xong đối tượng bảo vợ tôi đếm cây để sáng mai chặt sớm. Đứng ngó nghiêng xem vườn một lúc, đối tượng lẻn vào cửa sau nhà nối thông với buồng ngủ rồi móc ví tiền của tôi treo trên tường lấy đi 2, 1 triệu đồng. Lúc đự, vợ tôi mải đếm mía nên nghĩ đối tượng đi xem cuối vườn. Khi lấy được tiền, đối tượng đến gặp vợ tôi xin số điện thoại rồi bỏ đi ngay. Chiều tối khi tôi về, mở ví mua đồ thì phát hiện bị mất tiền.

 

Cũng thủ đoạn đó, ngày 17/4, tại xóm Rú 5, xã Xuân Phong, một đối tượng đến nhà anh Bùi Văn Minh hỏi mua mía trắng. Lúc đó chỉ có bố anh Minh ở nhà. Sau khi đi quanh nhà, xem vườn mía, đối tượng xin bố anh Minh nước uống. Khi đối tượng vào nhà, bố anh Minh xuống nhà sàn đổ bã chè pha nước. Thấy trong phòng không có người lại thấy ví tiền để túi quần treo móc áo, đối tượng nhanh tay rút 670.000 đồng trong ví. Bố anh Minh pha chè xong, đối tượng không uống, bỏ đi ngay và hẹn ngày mai anh Minh về để làm giá mía.

 

Cùng buổi sáng 17/4, nhà anh Bùi Văn Mong, xóm Rú 5, xã Xuân Phong, cả nhà đi làm, bố anh Mong đưa cháu đi học. Cửa chính nhà không khóa, chỉ khép, cửa buồng khóa. Đối tượng vào nhà cậy khóa lấy 960.000 đồng trong ví.

 

Anh Bùi Văn Hưng, công an viên xã Xuân Phong cho biết: Qua điều tra xác minh 3 vụ việc trên đều cùng một đối tượng có chiều cao 1,6 m - 1,7 m, người to đậm, mặc quần soóc. Rất có thể là người trong huyện nên biết tập quán sinh hoạt của bà con. Trước đây 2 tháng, tại xã Đông Phong cũng xảy ra vụ việc tương tự. Do vậy, người dân cần cảnh giác với những người mua mía hoặc các sản phẩm khác. Cần quan sát, theo dõi người lạ khi vào nhà. Mặt khác, nhà của bà con thường làm nhiều đường vào nên khi kẻ trộm vào rất khó kiểm soát. Cần có cửa chống trộm đột nhập, tài sản trong nhà cất cẩn thận. 

 

Trước tình trạng này, Công an huyện Cao Phong đã gửi công văn đến Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thông báo tình hình, chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, cảnh giác. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì chủ động quan sát, nắm diễn biến, chiều hướng di chuyển, bố trí bắt quả tang hành vi phạm tội.

 

                                                               Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục