(HBĐT) - Theo giới thiệu của Phòng LĐ-TB&XH huyện Lương Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình ông Hoàng Quý Biên, thôn Cầu Sơn, xã Nhuận Trạch, một trong những hộ gia đình chính sách tiêu biểu của huyện. Thời kỳ quân ngũ, ông là lính trinh sát, chiến đấu chủ yếu bên nước bạn Lào, 2 lần bị thương đều trên chiến trường Lào.

Cán bộ xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) thăm hỏi gia đình ông Hoàng Quý Biên,  đối tượng chính sách thôn Cầu Sơn.

 

Năm 1966, ông ra quân với quân hàm trung đội trưởng, chuẩn uý, xếp loại thương binh 3/4, mất 41% sức khoẻ. Rời quân ngũ, ông về công tác tại UBND tỉnh, huyện, xã Nhuận Trạch. Trải qua nhiều cương vị công tác, năm 1991 ông nghỉ mất sức. Về cơ sở, ông tiếp tục tham gia làm bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. Từ năm 2013 đến nay, ông là Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã. Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông có 2 người em là liệt sỹ, mẹ ông (cụ Đỗ Thị Sinh) được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng năm 2015. ở mọi giai đoạn công tác, ông luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ.

 

Ông Hoàng Quý Biên chia sẻ: Quá trình tham gia kháng chiến tôi bị ảnh hưởng chất độc hoá học, bị thương, đến nay tuổi cao, nhiều khi trái gió trở trời tác động của vết thương ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng con cháu đầu tư chăn nuôi lợn phát triển kinh tế để có cuộc sống ổn định. Cấp uỷ, chính quyền xã thường xuyên quan tâm động viên, đảm bảo các chế độ đầy đủ, kịp thời. Với tinh thần không trông trờ, ỷ lại, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình chính sách ở xã tập trung phát triển kinh tế cho hiệu quả cao, như hộ các ông: Bạch Thanh Bình, thôn Đầm Rái phát triển chăn nuôi lợn; Bùi Duy Viên, thôn Đồng Sẽ chăn nuôi bò sữa; Chu Đức Hiệp, thôn Đồng Sầm trồng cây ăn quả; Bùi Viết Từ, thôn Đồng Sẽ trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn bản địa… Nhờ đó, toàn xã có 113 gia đình chính sách đời sống ổn định, không có hộ đói nghèo.

 

Theo số liệu thống kê, toàn huyện Lương Sơn có 1.248 người có công, trong đó, 3 trường hợp hoạt động cách mạng trước năm 1945, 1 trường hợp hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, 541 liệt sỹ, 204 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 118 bệnh binh, 247 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học..., 593 người có công hiện đang hưởng trợ cấp, 655 thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

 

Đồng chí Đỗ Kim Cúc, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: Trong những năm qua, công tác thương binh, liệt sỹ và chăm sóc người có công luôn được huyện quan tâm, trước hết là giải quyết các chế độ, chính sách, chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời, giúp cho người có công ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh xây dựng Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa, tổ chức các chương trình tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho công cuộc phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của huyện. Năm 2016, huyện vận động xây dựng Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa được trên 393 triệu đồng. Từ nguồn quỹ hỗ trợ xây mới 3 nhà tình nghĩa với số tiền 170 triệu đồng, tặng 15 sổ tiết kiệm trị giá 25,7 triệu đồng. Hoạt động giúp đỡ gia đình chính sách được các đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện hưởng ứng sôi nổi, giúp 1.158 ngày công trị giá trên 96 triệu đồng. Ngoài ra, các xã, thị trấn, đoàn thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị bộ đội… trao tặng 3.463 suất quà cho các đối tượng chính sách trị giá trên 624 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, huyện tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng 2.340 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công trị giá 473,6 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho người có công được thực hiện bằng những việc làm thiết thực. Trong năm qua, huyện đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 388 lượt người, cấp 1.208 thẻ BHYT cho 1.208 người có công và thân nhân, đưa 120 người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng huyện Kim Bôi và tỉnh Thanh Hóa, chi tiền điều dưỡng tại gia đình cho 198 người với số tiền trên 219 triệu đồng, trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình cho 23 người với số tiền trên 22,8 triệu đồng...

 

                                                                             Hà Thu

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục