(HBĐT) - Từ nguồn vốn vay được hỗ trợ theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều mảnh đời lầm lỡ tìm được nẻo về tươi sáng...


Người dân ở khu vực tổ 19, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) không ai là không biết anh Lê Ngọc Giao. Là người nghiện ma tuý lâu năm hiện đang điều trị bằng thuốc thay thế methadone, tuy nhiên ai cũng cảm mến con người này. Dù là người nghiện nhưng Lê Ngọc Giao vẫn chịu thương, chịu khó. Trò chuyện với chúng tôi, anh chia sẻ: Hồi trẻ theo chúng bạn chơi bời rồi dính vào ma tuý. Khi tỉnh ra thì đã muộn. Dù mất đến 2 năm về quê nội ở Hà Nam để cách ly, cai nghiện thế nhưng tôi vẫn không từ bỏ, đoạn tuyệt được ma tuý. Trở về Hoà Bình sau khi lấy vợ, sinh con, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Xác định là trụ cột của gia đình nên tôi lăn lộn kiếm sống bằng nhiều nghề. Thế nhưng do là người nghiện nên con đường mưu sinh gặp nhiều khó khăn, trắc trở.

Trước những khó khăn trong cuộc sống, năm 2012, Lê Ngọc Giao đã bàn bạc với vợ đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo hướng chăn nuôi lợn. Thời điểm khó khăn đó, vợ chồng anh may mắn được tiếp cận nguồn vốn từ chương trình hỗ trợ người sau cai nghiện do Sở LĐ-TB&XH triển khai. Từ số vốn 10 triệu đồng được vay, gia đình anh đã đầu tư chăn nuôi lợn. Ban đầu nuôi 5 con, sau đó nâng lên 10 con và hiện tại trên 20 con. Sau 2 năm, gia đình đã hoàn trả vốn vay. Năm 2014, khi phường Đồng Tiến được chọn làm thí điểm vay vốn cho người sau cai, người điều trị methandone, người nhiễm HIV, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình Lê Ngọc Giao đã vay 30 triệu đồng. Số tiền này được đầu tư vào trồng cây ăn quả bước đầu đã đem lại hiệu quả.


  Từ nguồn vốn vay hỗ trợ cho người sau cai nghiện, gia đình anh Lê Ngọc Giao đã đầu tư vào chăn nuôi từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.              

Chị Lê Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết: Thực hiện chương trình thí điểm cho người sau cai nghiện vay vốn trong giai đoạn 2011 - 2014 do Sở LĐ-TB&XH triển khai, phường Đồng Tiến được cấp 200 triệu đồng. Số tiền này đã cho 20 người sau cai nghiện và các hộ gia đình có người nghiện ma tuý vay. Sau quá trình triển khai, nguồn vốn vẫn được bảo toàn và đem lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều người sau cai nghiện có điều kiện tự tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Từ những kết quả đó, năm 2014, phường Đồng Tiến tiếp tục được lựa chọn triển khai thí điểm thực hiện Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ và được giao 150 triệu đồng. Số tiền này đã cho 5 đối tượng vay theo quy định. Các hộ gia đình phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn.

Trao đổi xung quanh việc thực hiện thí điểm vay vốn theo Quyết định số 29 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Kiên Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng - chống TNXH tỉnh cho biết: Hoà Bình là 1 trong 15 tỉnh được Bộ LĐ-TB&XH triển khai thí điểm về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma tuý, người điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương. Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tín dụng của ngân hàng, cán bộ LĐ-TB&XH các địa phương triển khai thí điểm về trình tự, thủ tục vay vốn cho các đối tượng; rà soát thống kê, phân loại các đối tượng theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chế độ, chính sách, quy định vay vốn đối với các đối tượng. Từ năm 2014 đến nay, các địa phương đã hoàn thiện thủ tục cho vay vốn được 17 hộ với tổng số tiền 440 triệu đồng. Trong đó, huyện Lương Sơn có 4 hộ được vay 120 triệu đồng, huyện Mai Châu có 5 hộ được vay 100 triệu đồng và thành phố Hoà Bình có 8 hộ được vay 220 triệu đồng. Số vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Trong đó, chủ yếu đầu tư vào chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng cây nguyên liệu giấy, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, khung nhôm, cửa sắt, kinh doanh thực phẩm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thí điểm thực hiện việc vay vốn theo Quyết định số 29 trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn như các đối tượng có nhu cầu vay nhưng không đảm bảo điều kiện về phương án sản xuất phù hợp hoặc không có người giám hộ, bệnh nặng không đảm bảo sức khoẻ. Ngoài ra, một số đối tượng được vay từ nguồn khác nên không tiếp tục được vay theo Quyết định 29. Bản thân đối tượng còn nhiều mặc cảm, tự ti, nhất là đối tượng gái bán dâm hoàn lương... Do vậy, số người có thể tiếp cận với chính sách hỗ trợ này còn hạn chế.


                                                                    Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục