(HBĐT) - Cũng như nhiều cơ sở khác, những năm trước đây, triển khai xây dựng quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” trên địa bàn thị trấn Lương Sơn gặp không ít khó khăn. Tỷ lệ hộ nộp không cao và thời gian thu thường kéo dài. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động và điều hành, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn thị trấn đã đi vào nề nếp, trở thành một trong những điển hình tiêu biểu về công tác gây dựng quỹ.


Hội NCT huyện Lương Sơn thường xuyên trích quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” nhằm khen thưởng kịp thời hội viên NCT có nhiều cống hiến trong công tác Hội.

Ông Nguyễn Hồng Thuận, Chủ tịch Hội NCT thị trấn Lương Sơn chia sẻ: Vấn đề cốt yếu ở đây là làm sao để người dân thấy được mục đích cuối cùng của quỹ nhằm chăm sóc NCT, tổ chức các hoạt động dành cho NCT, vì NCT và quan trọng là cách tuyên truyền, vận động để không chỉ cấp ủy Đảng, chính quyền mà ngay cả người dân đều hiểu được mục đích, ý nghĩa của quỹ.

 Cách làm của Hội NCT thị trấn Lương Sơn là tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm và triển khai đến tất cả các KDC. Theo ông Thuận, kế hoạch hàng năm được ông dựa trên bản danh sách đăng ký hộ gia đình văn hóa của thị trấn và thống nhất mức vận động quỹ 20.000 đồng, kể cả các hộ kinh doanh, hộ khá giả và không thu đối với hộ nghèo, gia đình neo đơn. Bên cạnh đó, Hội tham mưu cho UBND huyện đưa nội dung ủng hộ các loại quỹ vào tiêu chí bình xét KDC và hộ gia đình văn hóa. Đồng thời, trong tiêu chí bình xét chi hội NCT hàng năm, Hội chấm điểm cao tiêu chí về vận động thu nộp quỹ và ra quy chế khen thưởng những chi hội thu quỹ đạt chỉ tiêu 100% hộ vận động.

 Ông Thuận cho biết thêm: Với cách làm này, mấu chốt thành công chính là đội ngũ cán bộ cơ sở trong cách tuyên truyền, vận động làm sao để chi ủy, chính quyền ủng hộ. Từ đó có được sự đồng thuận, thống nhất trong chi bộ, trong xóm. Tại nhiều xóm, khi có sự đồng thuận, ngay từ đầu năm đưa vào nội dung thu, nộp các loại quỹ, phí của thôn, xóm, như vậy không cần đến khi phát động ủng hộ, các xóm đã hoàn thành việc thu nộp quỹ. Nhờ cách làm này, ngay từ đầu năm đã có 8/17 chi hội hoàn thành 100% hộ nộp quỹ và nhiều năm liên tục quỹ hội đều thu từ 60 - 70 triệu đồng, đạt và vượt kế hoạch.

 Cùng với cách làm mới, công tác quản lý quỹ được thực hiện công khai, minh bạch, hướng về chăm sóc NCT, đã tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân. ông Thuận cho biết: Hội xây dựng và công khai các hoạt động chi của quỹ. Mỗi hoạt động chi đều có sự nhất trí của Trưởng ban điều hành quỹ là Phó Chủ tịch UBND thị trấn. Để phát huy được vai trò của quỹ, Hội đã tham mưu tổ chức các hoạt động thiết thực cho NCT, hướng về NCT. Trong đó, đối với hoạt động tặng quà, Hội mở rộng đối tượng thăm hỏi và tặng quà để trung bình hàng năm 100% hội viên khó khăn đều được tặng quà vào các dịp lễ, tết. Đặc biệt, hội viên chúc thọ, mừng thọ, ngoài phần quà của Trung ương, của tỉnh, Hội đều có quà tặng hội viên. Hội viên ốm đau được trích quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” thăm hỏi, động viên. Khi hội viên qua đời cũng được trích quỹ để phúng viếng. Hàng năm, thị trấn tổ chức phối hợp khám bệnh miễn phí cho các hội viên NCT trên địa bàn. Đặc biệt, hàng năm, Hội tổ chức liên hoan văn nghệ NCT và giải bóng chuyền hơi toàn thị trấn. Những hoạt động này đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, hội viên đã thấy được ý nghĩa thiết thực của quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT cũng như vai trò của tổ chức Hội.

 


                                                                      P.L

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục