(HBĐT) - Trong 2 ngày 16 – 17/8, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự đại hội có lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo UBND – HĐND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, một số sở ngành của tỉnh và hơn 400 phật tử tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong công tác Phật giáo giai đoạn 2012-2017.

 

Về mặt tổ chức, hiện nay toàn tỉnh có khoảng trên 40.000 phật tử trải đều khắp 11 huyện, thành phố. Nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có 17 thành viên là tăng ni và cư sĩ tiêu biểu. Ban trị sự đã hoàn thành phương hướng nhiệm vụ công tác Phật sự, thành lập được 4 giáo hội cấp huyện.

Về hoạt động Phật sự chuyên ngành, Ban Trị sự đã từng bước hướng dẫn, bàn bạc với các địa phương xin chủ trương và thực hiện công tác tăng sự, tổ chức an cư kết hạ, hoằng pháp theo đúng quy định. Công tác hướng dẫn Phật tử cho thấy tình hình sinh hoạt của hơn 20 đạo tràng, tổ hội Phật tử ngày càng có nền nếp và thực hiện tốt bổn phận của người Phật tử. Công tác nghi lễ được tổ chức trang trọng với tinh thần báo ân, báo hiếu trọn đời. Đặc biệt, Ban Trị sự GHPGVH tỉnh đã giúp đỡ các địa phương trong việc tổ chức lễ cầu an, cầu siêu.

Thực hiện công tác từ thiện xã hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động xã hội – từ thiện của Phật giáo Hòa Bình đã thực hiện được tổng số tiền đạt hơn 1,8 tỷ đồng. Phật giáo Hòa Bình cũng đã tích cực tham gia và hoàn thành tốt các công tác ích nước, lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Phật giáo của tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017 còn tồn tại một số hạn chế như: các ban trị sự ở một số huyện mới thành lập hoạt động còn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của giáo hội và xã hội...

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất một số phương hướng hoạt động phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 như: có kế hoạch đẩy mạnh và sớm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện chưa có giáo hội; nâng cao chất lượng Tăng Ni với phương châm coi trọng chất lượng chứ không chạy theo số lượng; tiếp tục động viên, khuyến khích các Tăng Ni trẻ đăng ký theo học các trường, các cấp đào tạo của Giáo hội và xã hội. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình sẽ xây dựng chương trình hoằng pháp trên cơ sở phù hợp với điều kiện Phật giáo của tỉnh. Hướng dẫn Phật tử tu tập và thực hiện các nghi lễ chính tín phù hợp với nếp sống văn hóa. Tập trung và phát huy những nghi lễ truyền thống, giảm thiểu các nghi lễ rườm rà không phù hợp với xã hội. Động viên Tăng Ni, Phật tử tập trung nguồn lực từ thiện tới các huyện miền núi, vùng dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời mong muốn thời gian tới Phật giáo sẽ tiếp tục phát triển, hoạt động đúng theo các quy định của pháp luật, chung tay nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh cho người dân.

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí cao và bầu ra Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 23 thành viên.

 


Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội.

 Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 4 cá nhân, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong công tác Phật giáo, Phật sự của tỉnh giai đoạn 2012 – 2017.

 

                                                                            Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục