(HBĐT) - Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH ngoài nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ việc làm cho người lao động còn có nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với người lao động. Từ khi triển khai đến nay, chính sách BHTN dần đi vào cuộc sống, trở thành "phao cứu sinh” cho người lao động. Vì vậy, BHTN ngày càng được nhiều người lao động lựa chọn.


Theo số liệu báo cáo của Phòng BHTN, trong 9 tháng năm 2017, có 2.350 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 4 người không đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp trên 20 tỷ đồng. Theo thống kê, số người đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, có trên 62% nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động năm 2012; 29% người lao động hết hạn hợp đồng, 2 bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vì việc gia đình…

Hòa Bình là địa bàn ít doanh nghiệp nên số người đến giải quyết chế độ BHTN ít, chủ yếu là lao động từ các tỉnh khác hoặc các khu công nghiệp: Vĩnh Phúc, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh về địa phương. Điều đáng nói ở đây, mặc dù số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khá cao, nhưng số người có nhu cầu giới thiệu việc làm và tham gia các khóa đào tạo nghề rất ít. Tính riêng trong 9 tháng, có 5 trường hợp được hỗ trợ học nghề với số tiền 21 triệu đồng.


Cán bộ Phòng bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm) hướng dẫn giải quyết chế độ cho người dân.

Chúng tôi gặp ông Nhữ Đình Mẽ, sinh năm 1966, trú tại tổ 17, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) nộp hồ sơ hưởng chế độ BHTN. ông Mẽ chia sẻ: Trước kia, tôi làm thợ cơ khí sửa chữa ở Bình Dương được 2 năm, rồi chuyển về Sân gôn Phú Mỹ, sau chuyển về Sân gôn Tân Sơn Nhất - TP Hồ Chí Minh. Đến năm 2015, tôi chuyển về Sân gôn Long Biên - Hà Nội rồi sang FLC Quy Nhơn - Bình Định. Tháng 8/2017, tôi về nghỉ, chấm dứt hợp đồng lao động. Đến đây, tôi được cán bộ Phòng BHTN hướng dẫn làm thủ tục và tư vấn giới thiệu việc làm nhưng tuổi đã cao, tôi muốn nghỉ ngơi nên đề nghị hưởng chế độ BHTN theo quy định chứ không có nhu cầu giới thiệu việc làm.

Tại Phòng BHTN cũng có một số lao động trẻ đến làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp nhưng phần lớn họ chỉ đề nghị hưởng số tiền trợ cấp theo quy định chứ chưa có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm mới.

Lý giải nguyên nhân khiến người lao động thất nghiệp hưởng trợ cấp thất nghiệp thờ ơ với các khóa đào tạo nghề nghề, giới thiệu việc làm, bà Đinh Thị Thu Hiền, Trưởng phòng BHTN, Trung tâm Giới thiệu việc làm cho biết: Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động phổ thông, trình độ văn hóa hạn chế, độ tuổi cao. Những đối tượng này có tâm lý ngại chuyển đổi nghề. Một nguyên nhân khác là một số lao động chỉ quan tâm đến quyền lợi trước mắt là nhận được bao nhiêu tiền mà không quan tâm đến các quyền lợi liên quan. Mặt khác, tỷ lệ tham gia học nghề thấp do thời gian dạy nghề ngắn, chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và thực hiện chính sách BHTN.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, hiện nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động giải quyết chế độ, chính sách BHTN trên địa bàn tỉnh, ngoài 14 cán bộ Phòng BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, còn có 3 văn phòng đại diện tại các huyện: Lương Sơn, Lạc Sơn và Yên Thủy - nơi tập trung nhiều lao động và các doanh nghiệp. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách BHTN, hỗ trợ việc làm, học nghề tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh dưới nhiều hình thức. Phối hợp chặt chẽ với BHXH nhằm đảm bảo thực hiện chế độ cho người lao động kịp thời, kiểm tra tình trạng việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người đến nộp hồ sơ hưởng BHTN tại trung tâm được tư vấn từ khi nộp hồ sơ và khi nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn nhằm tư vấn giúp người lao động thất nghiệp học nghề. Đồng thời, tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước đến người lao động. Trung tâm tập trung cung cấp đầy đủ thông tin về thị trường lao động để hỗ trợ cho người lao động nói chung và người thất nghiệp tìm việc làm nói riêng.


Hương Lan

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục