(HBĐT) - Báo Hòa Bình nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Lưỡng về việc ông bị Trần Văn Lượng (sinh năm 1962) cùng trú tại xóm Kho, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) chặn đường không cho xe ô tô chở hàng của ông đi, sau đó lại đánh gây thương tích cho ông... Sau tiếp nhận đơn kiến nghị của ông Trần Lưỡng, Báo Hòa Bình đã cử phóng viên tìm hiểu thông tin vụ việc.


Theo đơn kiến nghị: Vào ngày 6/12/2017, ông Lưỡng thuê một chiếc xe ô tô BKS 35C - 037.63 lên xóm Bu (xã Tân Mỹ) để chở hàng, khi quay ra bị ông Trần Văn Lượng chặn đường, kiên quyết không cho xe đi. Dù cho nhiều người đề nghị ông Lượng để cho xe của ông Lưỡng đi nhưng ông Lượng không đồng ý lại còn dọa nạt.

Trước yêu cầu không được ông Lượng chấp nhận, ông Lưỡng và những người cùng đi đã vào nhà người dân ăn cơm. Sau khi ăn xong, không thấy xe ông Lượng còn chặn ở đó. Tiếp đó, sáng 7/12/2017, ông Lưỡng tiếp tục lái xe chở phông rạp đám cưới lên xóm Lọt. Đến ngã ba xóm Bu, ông Lưỡng dừng xe để bốc thêm hàng thì thấy ông Lượng đi một xe bán tải lên theo và dừng ở ngay phía sau, ông Lượng xuống xe đi về phía ông Lưỡng. Sau đó, giữa 2 bên đã có lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, ông Lưỡng đã bị ông Lượng đánh gây thương tích phải khâu 3 mũi trên đỉnh đầu và phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn...

Cũng theo đơn của ông Lưỡng, trước đó, ông Trần Văn Lượng đã nhiều lần có hành động, việc làm gây bức xúc, ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của gia đình ông.

Xung quanh nội dung đơn của ông Trần Lưỡng, đồng chí Bùi Văn Kịp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết: Việc ông Trần Văn Lượng có hành vi chặn xe, cấm không cho ông Lưỡng đi và sau đó đánh gây thương tích cho ông Lưỡng là sự việc có thật xảy ra tại xóm Bu Lọt vào sáng 7/12/2017. Vụ việc này, Công an xã đã báo cáo, chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Lạc Sơn giải quyết theo thẩm quyền.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ việc, thượng tá Bùi Trung Kiên, Phó trưởng Công an huyện Lạc Sơn cho biết: Sự việc xảy ra vào ngày 7/12/2017, đến ngày 8/12/2017 Công an huyện nhận được báo cáo của Công an xã Tân Mỹ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã cử tổ công tác xuống địa bàn làm công tác hiện trường; thu thập lời khai của những người làm chứng; của người bị hại và của đương sự để phục vụ công tác điều tra. Qua đó, chúng tôi nắm được thông tin ông Lượng và ông Lưỡng là 2 anh em ruột cùng trú tại xóm Kho, xã Tân Mỹ. Cả 2 ông đều là người đầu tư, hỗ trợ phân bón, giống ngô và gạo cho người dân ở xóm Bu Lọt, sau đó đứng ra thu mua, bao tiêu toàn bộ sản phẩm của người dân. Hiện tại, chúng tôi chưa xác minh trước đây giữa 2 người có mâu thuẫn, xích mích gì không. Còn trong vụ việc này, qua xác minh thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do ông Lượng đã ngăn cấm đường không cho xe ô tô của ông Lưỡng đi. Vì ông Lượng cho rằng quá trình vận chuyển hàng hóa, xe của ông Lưỡng đã làm hỏng đường. Vừa qua, ông Lượng phải tu sửa lại đường nên ông không cho đi.

Tuy vậy, theo đồng chí Bùi Trung Kiên, tuyến đường trên xóm Bu Lọt không phải của riêng ai. Đây là tuyến đường lâm nghiệp liên xã nối với các xã vùng cao Ngọc Lâu, Ngọc Sơn được mở từ những năm 1970. Tuy nhiên, trong một thời gian dài không được duy tu, bảo dưỡng nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện chỉ có những loại xe chuyên dụng như Zil 3 cầu mới có thể đi được. Đây cũng là loại xe mà ông Lượng và ông Lưỡng đang sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ xóm Bu Lọt về vùng dưới và ngược lại. Quá trình vận chuyển đã làm cho tuyến đường ngày càng xuống cấp trầm trọng hơn. Để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa, vừa qua, ông Lượng đã đưa máy lên sửa chữa lại. Dù rằng ông Lượng có bỏ công ra sửa nhưng tự ý cấm đường và sau đó có hành vi đánh người gây thương tích là việc làm sai trái. Bởi đây là đường đi lại chung của nhân dân nên không ai có quyền cấm.

Vụ việc này hiện vẫn được Công an huyện Lạc Sơn tập trung điều tra, làm rõ để làm căn cứ giải quyết, xử lý những người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Sau khi có thông tin giải quyết vụ việc, Báo Hòa Bình sẽ tiếp tục truyền tải đến bạn đọc.

Nhóm phóng viên phòng Bạn đọc - tư liệu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục