(HBĐT) - Cuối năm, trên địa bàn thành phố Hòa Bình và trung tâm các huyện, nhiều gia đình có nhu cầu tổng vệ sinh, lau dọn nhà chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, nhiều gia đình phải nhờ cậy đến dịch vụ dọn nhà, giúp việc. Đây cũng là thời điểm "thị trường” giúp việc theo giờ, dọn dẹp nhà trở nên sôi động khác thường.


Nhân viên Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ nhà sạch Hòa Bình dọn dẹp nhà theo đơn hàng của khách.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ nhà sạch Hòa Bình là doanh nghiệp đầu tiên tại Hòa Bình cung cấp các dịch giúp việc gia đình theo hướng chuyên nghiệp với 3 gói dịch vụ chính là giúp việc gia đình dài hạn, tổng vệ sinh trọn gói và vệ sinh công nghiệp sau xây dựng. Những ngày cuối năm, cùng với việc đảm bảo các hợp đồng dài hạn, ngay từ đầu tháng chạp, nhân viên của Công ty đã tất bật với các hợp đồng tổng vệ sinh, lau dọn nhà cuối năm. Trên Website Zupviec.vn của Công ty, các đơn hàng đăng ký đã kín từ đầu tháng đến hết ngày 28/12 âm lịch.

Chị Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nhà sạch Hòa Bình cho biết: Để thuận lợi cho khách hàng, ngay từ đầu tháng chạp, Công ty đã mở dịch vụ đăng ký tổng vệ sinh đón Tết trọn gói qua trang Web và đường dây nóng. Đến thời điểm này, mỗi ngày, Công ty nhận được nhiều yêu cầu từ khách hàng, trong đó có cả các khách hàng ở huyện nhưng không phải đơn hàng nào cũng dám nhận vì còn phải căn cứ vào khối lượng công việc và các đội vệ sinh. Hiện tại, Công ty có 4 đội, mỗi đội 5 người, để đảm bảo được các đơn hàng, công nhân của Công ty đã phải chạy hết công suất.

Ngoài Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ nhà sạch Hòa Bình chuyên làm dịch vụ dọn vệ sinh, giúp việc nhà chuyên nghiệp những ngày cuối năm cũng có nhiều đội, nhóm dọn vệ sinh do các bà nội trợ, chị em chưa có việc làm ổn định thành lập để kiếm thêm thu nhập. Do đặc thù dọn vệ sinh là công việc làm trong nhà, đòi hỏi phải có sự tin tưởng của gia chủ nên thị trường của nhóm này thường chủ yếu là người thân quen, người này giới thiệu người kia hoặc do một người đã có thâm niên làm lâu năm, được nhiều gia chủ biết mặt, biết tên tổ chức. Công việc của nhóm chủ yếu làm việc tổng vệ sinh theo giờ có sự giám sát của gia chủ hoặc hình thức dọn vệ sinh sân vườn, chuyển kho…

Bà Nguyễn Thị Hường trước đây đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan làm giúp việc gia đình. Sau thời gian được đào tạo và nhờ kinh nghiệm của những năm đi giúp việc, trở về nhà, bà Hường chuyên làm dịch vụ dọn dẹp và giúp việc gia đình theo giờ. Những ngày cuối năm, số lượng nhà nhiều, bà Hường thành lập nhóm, chủ yếu các bà nội trợ để cùng nhận việc làm kiếm thêm thu nhập. Bà Hường cho biết: Trước đây, tôi chủ yếu làm cho người quen. Sau này người này giới thiệu người kia, mỗi tuần tôi nhận khoảng 4 nhà, một mình tôi làm nhưng vào dịp Tết, nhu cầu tăng cao, nhiều người giới thiệu nên tôi gọi thêm 2 người là người thân quen của mình để cùng nhận việc và đi làm, kiếm thêm trang trải trong dịp Tết. Với mỗi nhà, giá trung bình từ 200.000 - 300.000 đồng, tùy khối lượng. Mỗi một ngày như vậy cũng có thể thu về từ 600.000 - 1 triệu đồng.

Những nhóm nhỏ giúp việc gia đình và dọn nhà như bà Hường khá nhiều trong những ngày giáp Tết. Đặc biệt là thời điểm cận Tết khi các gia đình cần dọn dẹp, sửa soạn để đón năm mới. Đây cũng là cơ hội để những bà nội trợ, chị em không có việc làm ổn định kiếm thêm thu nhập trong những ngày áp Tết.

Phương Linh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục