(HBĐT) - Ngày 19/4, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Lạc Thủy đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam huyện Lạc Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 – 2021.


Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lạc Thủy khóa I ra mắt Đại hội.

Những năm gần đây, do có nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống, đặc biệt là đạo Phật nên trên địa bàn huyện Lạc Thủy, số Phật tử "Quy y" có xu hướng tăng, hoạt động có quy mô, có nhu cầu gắn kết lại thành một tổ chức, cần được hướng dẫn để sinh hoạt theo đúng tôn chỉ, mục đích của Phật pháp. Theo ước tính hiện nay toàn huyện có khoảng 5.000 người có tín ngưỡng theo đạo Phật, trong đó có hơn 1.000 người có "giới điệp" công nhận "quy y".

 Từ nguyện vọng chính đáng của phật tử và căn cứ theo các quy định hiện hành về hoạt động tôn giáo, ngày 17/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1995 về việc "chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lạc Thủy”; ngày 26/10/2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 02 về việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lạc Thủy trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hoà Bình.

 Tại Đại hội, các đại biểu đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm xây dựng Phật giáo huyện Lạc Thủy ngày một phát triển theo phương châm hoạt động của GHPGVN: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Tập trung cụ thể vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Từng bước kiện toàn ổn định tổ chức, xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng làm việc của Ban Trị sự; tăng cường đội ngũ nhân sự, bổ nhiệm Tăng, Ni trụ trì các chùa; hướng dẫn Phật tử trong huyện sinh hoạt Phật giáo có nề nếp, chính tín theo đúng tinh thần giáo lý của Đức Phật và phương châm hoạt động của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng kiến thức Phật pháp và chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Trị sự, xúc tiến thành lập thư viện, phòng đọc sách tại Trụ sở của Ban Trị sự cho nhân dân Phật tử đến tìm hiểu về Phật pháp; đẩy mạnh công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử kết hợp với các công tác từ thiện xã hội, tăng cường đội ngũ Giảng sư, khuyến khích Tăng Ni đến hoằng pháp tại những vùng đồng bào các dân tộc.

Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện cũng sẽ quan tâm thực hiện công tác xã hội và nghi lễ, hướng dẫn phật tử, tham gia hoạt động từ thiện xã hội và công tác tham gia xây dựng chính quyền bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lạc Thủy gồm 15 thành viên.


                                                                Dương Liễu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục