(HBĐT) - Trên mạng xã hội mấy ngày nay đang lan truyền một Clip của faceboook thuộc nhà xe Bắc Oanh (Tân Lạc). Nhà xe cho biết bị gây khó dễ khi đưa  khách của  huyện Tân Lạc lên thăm thủy điện Hòa Bình và tượng Bác hồ - khu vực Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Thời lượng Clip vào khoản 9 phút, trong đó nhà xe cho rằng bị bảo vệ và nhân viên không cho lên tượng đài Bác Hồ và bắt phải mua vé. Để tăng thêm phần quan trọng, nhà xe còn cho biết hành khách toàn các cụ "bữa trưa còn nhìn đói ăn bánh mỳ, làm gì có tiền để mua vé". Thậm chí, nhà xe Bắc Oanh còn có những câu trạng thái khá nặng nề. Nội dung trong Clip thể hiện rất rõ việc nhà xe ráo riết hỏi các hướng dẫn viên du lịch của Công ty thủy điện Hòa Bình và cho rằng có việc gây khó dễ đối với việc đưa các người cao tuổi lên thăm tượng Bác. Nhiều người tham gia facebook đã liên tục chia sẻ Clip và có những bình luận khá bức xúc.


                       Hình ảnh cắt ra từ clip.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình, đại diện phía dich vụ du lịch Công ty Thủy điện Hòa Bình - ông Trần Văn Tuấn, Trưởng trung tâm dịch vụ cho biết, từ trước đến nay chưa từng có chuyện cá nhân hay tổ chức trong và ngoài nước phản ánh tiêu cực về chất lượng phục vụ, giá vé khi đến thăm thủy điện Hòa Bình.

Đối với Clip nhà xe quay và đưa lên mạng phản ánh về mua vé khi thăm thủy điện Hòa Bình là quyền của cá nhân họ. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, đây cũng là lần đầu tiên đơn vị ghi nhận phản ánh về mặt thủ tục khi thăm quan nhà máy.

Cũng theo ông Tuấn, các cá nhân, tổ chức khi đến thăm thủy điện Hòa Bình nếu qua trung tâm dịch vụ đều phải mua vé theo đúng quy định. Riêng đối với người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn.., Công ty đã có chính sách miễn giảm 50% giá vé theo đúng quy định của Bộ Tài chính. (Tất nhiên cá nhân khách thăm quan phải có giấy tờ chứng minh điều đó)

Đối với nội dung Clip, ông Tuấn đã xem qua và cho rằng, việc nhà xe hỏi các hướng dẫn viên khi không vào thăm nhà máy mà tự ý muốn đưa các cụ cao tuổi lên thẳng tượng đài Bác Hồ là ngoài trách nhiệm, thẩm quyền của các hướng dẫn viên.

Thực tế, từ nhiều năm nay, khá nhiều người dân đi xe máy hay ô tô lên tượng đài Bác Hồ đều không thông qua trung tâm dịch vụ chúng tôi. Những trường hợp như vậy người dân có đưa được xe ô tô lên thẳng tượng đài Bác Hồ hay không, hay phải đi bộ lên tượng Bác hoàn toàn phụ thuộc vào bên bảo vệ an ninh tại trạm barie trên khu vực đỉnh đập. "Đây là vấn đề an toàn, an ninh thủy điện Hòa Bình ngoài thẩm quyền của chúng tôi và chúng tôi hoàn toàn không thể can thiệp” - ông Trần Văn Tuấn cho biết. Do đó, việc lái xe hỏi nhân viên hướng dẫn viên khi không thông qua trung tâm là hoàn toàn không đúng và cá nhân các hướng dẫn viên không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải trả lời hoặc giúp đỡ lái xe đó.

Ông Tuấn cũng cho biết, nội dung Clip nói chúng tôi gây khó dễ cho những người cao tuổi là hoàn toàn không đúng. Mới ngày hôm qua, sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã trao đổi vấn đề này với chủ xe Bắc Oanh đã hiểu và nhận được bản chất vấn đề.

Điều chính yếu là hướng dẫn viên Công ty thủy điện Hòa Bình không có trách nhiệm trả lời và cá nhân hướng dẫn viên cũng không đủ thẩm quyền cho phép phương tiện lên hay không lên tượng đài Bác Hồ, khi không muốn thông qua Trung tâm. Đối với các đoàn thăm quan lên tượng Bác Hồ, chúng tôi đều làm công văn và báo trước cho lực lượng Công an tỉnh bảo vệ nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Từ đó,  mới có thể đưa đoàn khách và phương tiện lên đến chân tượng Bác.

Theo đại diện Công ty Thủy điện Hòa Bình, năm 2017, Thủy điện Hòa Bình đón tiếp trên 67.000 lượt khách trong và ngoài nước đến thăm quan, tăng 15% so với năm 2016, trong đó, đón tiếp trên 1.000 du khách nước ngoài. Khách thăm quan thủy điện Hòa Bình theo lộ trình như thăm quan tổ máy phát điện, nhà tưởng niệm, bảo tàng, tượng Bác…

Giá vé trọng gói bao gồm cả hướng dẫn viên thuyết minh là 40.000 đồng/người. Trong năm có khoảng 30% khách thăm quan trong diện được ưu tiên giảm giá vé 50%. Có nhiều đoàn tham quan rút ngắn lộ trình khách tham quan được ưu tiên chỉ đóng khoảng 10.000 đồng/người và được các dịch vụ hướng dẫn viên đầy đủ. hầu hết các đoàn khách tham quan đều đánh giá cao sự phục vụ của các hướng dẫn viên du lịch.

Về giá vé, từ trước đến nay các cá nhân và đoàn thăm quan đều chấp hành đúng quy định. Trong năm, Công ty đã đầu tư trên 2 tỷ đồng các hạng mục nhà vệ sinh tiêu chuẩn 3 sao, cây cảnh, trang trí trên toàn khu vực để phục vụ khách tham quan được tốt hơn.


                                                                                            HTrung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục