(HBĐT) - Ngày 9/8/1964, sau khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, khởi nguồn từ Thành Đoàn Hà Nội, phong trào "Ba sẵn sàng” đã lan rộng ra cả nước, trở thành cao trào cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam. Thanh niên Hòa Bình cũng nô nức đăng ký thực hiện.


 

Thực hiện phong trào "Thanh niên tình nguyện”, trong Tháng Thanh niên năm 2018, ĐV-TN toàn tỉnh đã xây dựng hàng chục sân khấu nổi và sân chơi cho thiếu nhi, góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. ảnh: ĐV-TN huyện Tân Lạc tham gia làm sân chơi cho thiếu nhi tại xã Thanh Hối.

Con đường nhỏ chạy giữa bãi ngô đưa chúng tôi về Thung Trâm (xã Hưng Thi, Lạc Thủy) - quê hương anh hùng Bùi Văn Nê. Đã gần 50 năm từ ngày anh hy sinh nhưng trong ngôi nhà nhỏ, mọi kỷ vật của anh vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Tháng 9/1965, người thanh niên Bùi Văn Nê lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Hơn 6 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, từ một chiến sỹ, anh đã phấn đấu trở thành tiểu đội trưởng, tham gia đánh 45 trận, diệt 105 tên địch, bắt 15 tên, bắn rơi 1 máy bay trực thăng, phá hủy 3 xe quân sự, trong đó có 1 xe tăng. Anh anh dũng hy sinh vào ngày 5/4/1972 trong trận đánh chi khu Lộc Ninh sau khi diệt gọn chiến đoàn 9 địch. "Sự hy sinh anh dũng của anh hùng Bùi Văn Nê là minh chứng hào hùng của tuổi trẻ Hòa Bình trong thực hiện phong trào "Ba sẵn sàng” do T.ư Đoàn phát động” - Anh Nguyễn Thành Luân, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn khẳng định.

Thực hiện "Ba sẵn sàng”, 1 tháng sau ngày phát động, toàn tỉnh đã có trên 20.000 ĐV-TN đăng ký thực hiện và cuối năm 1964, con số đó đã lên tới trên 4 vạn, chiếm hơn 90% tổng số thanh niên toàn tỉnh. Trong 8 năm (1965 - 1972) được phong trào "Ba sẵn sàng” cổ vũ, tỉnh ta đã có trên 16.000 thanh niên tham gia bộ đội thường trực; đóng góp trên 2 triệu ngày công đào hầm hào, xây dựng trận địa, tham gia trực chiến… Để ghi công về những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Đoàn thanh niên của tỉnh ta 4 Huân chương, trong đó có 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì. Qua đó, ghi nhận tinh thần thi đua "Ba sẵn sàng” sôi nổi của thanh niên Hòa Bình trong kháng chiến.

Tiếp nối tinh thần đó, năm 2000, T.ư Đoàn đã chính thức phát động trong thế hệ trẻ cả nước phong trào "Thanh niên tình nguyện”. Phong trào được nhận định là có bước phát triển mới, thực hiện xuyên suốt trong năm với những cao điểm như: Tháng thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè, chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện… Bám sát hướng dẫn, các cấp bộ Đoàn tỉnh ta đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, sát với nhu cầu thực tiễn của mỗi địa phương. Các đội hình, lực lượng tình nguyện chuyên sâu gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của thanh niên tham gia tích cực vào việc giải quyết những vấn đề khó khăn của cộng đồng, đặc biệt là tại vùng sâu, xa, khó khăn… Trải qua 18 năm, phong trào thanh niên tình nguyện phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút hàng triệu bạn trẻ tham gia, tạo dấu ấn đậm nét với cộng đồng.

Trong Tháng thanh niên năm 2018, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã trồng trên 1.400 cây xanh các loại; huy động trên 4.000 lượt ĐV-TN tham gia thu gom gần 8 tấn rác thải; phát quang, tu sửa hàng chục nghìn mét, đổ bê tông 2.800 m đường giao thông nông thôn; xây dựng hàng chục sân khấu nổi, sân chơi cho thiếu nhi; tư vấn hướng nghiệp cho trên 10.000 lượt ĐV-TN; tặng gần 400 suất quà giúp đỡ gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó… Riêng đội ngũ ĐV-TN là CB, CC đã có nhiều hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, nghiệp vụ như: khám, cấp thuốc miễn phí; tình nguyện làm thêm giờ, làm thêm ngày thứ bảy để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân…

Anh Nguyễn Thành Luân, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn chia sẻ: Những chiến công oanh liệt của anh hùng Bùi Văn Nê và những đóng góp của thanh niên Hòa Bình trong thực hiện "Ba sẵn sàng” vẫn được các cựu chiến binh, các cán bộ Đoàn nhắc đến trong mỗi chương trình nói chuyện truyền thống như một cách truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước, để ngọn lửa tinh thần "Ba sẵn sàng” tiếp tục được nhen lên trong thế hệ trẻ. Minh chứng cho điều đó là việc có ngày càng nhiều các công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, thiết thực, góp phần tích cực phát triển KT-XH, giữ vững ANTT tại các địa phương.

Hải Yến


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục