(HBĐT) - Ngày 31/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và một số lĩnh vực khác. Trong đó, hành vi không đeo rọ mõm, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, không tiêm vắc xin phòng bệnh dại sẽ bị phạt. Quy định có hiệu lực từ ngày 15/9/2017 nhưng đến nay gần như chưa đi vào cuộc sống.


Hãi hùng chó thả rông

Sáng 7/4 vừa qua, trên đường đi làm, dù điều khiển xe máy với tốc độ không cao nhưng anh Bùi Vĩnh Lộc ở tổ 10, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đã bị ngã gẫy xương do đâm vào 1 con chó trên đường. "Hai con chó đang nô nhau ở lề đường, đột nhiên 1 con bỏ chạy lao ra giữa đường làm tôi không kịp trở tay. Tôi bị ngã, đi chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ kết luận bị gẫy xương bả vai và phải đeo nẹp” - Anh Bùi Vĩnh Lộc chia sẻ.

Việc tham gia giao thông bất ngờ đâm vào chó và bị thương, thậm chí tử vong không phải là chuyện hiếm. Cô Nguyễn Thị Bằng ở tổ 16, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) từng đâm vào chó, bị ngã và đứt gân chân trái, phải mổ chân phải để lấy gân nối sang. Công tác tại một trường tiểu học ở thành phố, cô phải xin nghỉ dạy 3 tháng mới đi làm trở lại được.

Bên cạnh đó, chó thả rông phóng uế bừa bãi ra đường gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt nguy hiểm là tình trạng chó thả rông cắn người lây truyền bệnh dại.

Phổ biến chó thả rông, "vênh” số liệu

Trưởng phòng Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CN&TY) tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Từ T.ư đến UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục đã có các văn bản về tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh dại, quản lý chó nuôi, tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó. Song, dường như vẫn trong tình trạng "trên nóng, dưới nguội”. Công tác quản lý đàn chó còn nhiều hạn chế. Tình trạng chó thả rông, không xích nhốt, nhất là ở vùng nông thôn phổ biến. Một bộ phận người dân chủ quan với bệnh dại. Chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự quan tâm, phó mặc cho nhân viên thú y cơ sở, không xử lý triệt để chủ nuôi cố tình không tiêm phòng dại cho chó theo quy định (chưa có chủ nuôi chó nào bị phạt). Tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó chưa đạt kế hoạch. Trong khi đó, số liệu thống kê đàn chó của Chi cục CN&TY tỉnh với Cục Thống kê tỉnh "vênh” nhau khá nhiều, gây khó khăn trong xây dựng kế hoạch tiêm phòng.

Cụ thể, tính đến tháng 12/2017, theo số liệu của Chi cục CN&TY, toàn tỉnh có 110.521 con chó. Còn theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, tổng đàn chó là 141.269 con. Hai số liệu "vênh” nhau đến 30.748 con. Chi cục CN&TY đề ra kế hoạch tiêm phòng dại đạt 82% tổng đàn chó. Thực hiện chiến dịch năm 2018, tính đến tháng 4, lực lượng thú ý đã tiêm được 61.905 con. Nếu so với tổng đàn theo số liệu của Chi cục đạt 56% nhưng so với số liệu của Cục Thống kê tỉnh chỉ đạt 43,8%. Do tỷ lệ tiêm đạt thấp nên Chi cục chỉ đạo lực lượng thú y tiêm bổ sung. Một số huyện có tỷ lệ tiêm thấp gồm: Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn…

Để quy định đi vào thực tiễn

Tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó là bắt buộc và được quy định tại Thông tư số 07, ngày 13/5/2016 của Bộ NN&PTNT. Nghị định số 90, ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y nêu: Hành vi không đeo rọ mõm, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, không tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng. Song, ở nhiều nơi, chó vẫn chạy rông ngoài đường như chưa hề có quy định.

Theo Trưởng phòng Thú y Nguyễn Văn Tuấn, chính quyền các cấp cần nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo phòng, chống bệnh dại và đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí thi đua. Thực tế một số huyện có sự quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó đạt cao như Lạc Sơn, Tân Lạc. Cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó chính là phòng bệnh dại cho người.

Sở NN&PTNT vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng dại và khống chế bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cần xác định công tác phòng, chống bệnh dại là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị.


Minh Châu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục