(HBĐT) - Tính đến hết tháng 3/2018, trên địa bàn TP Hòa Bình có 507 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 19 tỷ đồng. Theo đó, nợ BHXH trên 13 tỷ đồng, BHYT trên 1,2 tỷ đồng, BHTN trên 500 triệu đồng. Ngoài những đơn vị nợ, chậm nộp, có nhiều đơn vị "mất tích” không thể đòi được.


Theo thống kê của BHXH thành phố, trên địa bàn có 174 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động kéo dài từ 3 đến dưới 6 tháng với gần 4 tỷ đồng; 29 đơn vị nợ từ 6-12 tháng trên 1,4 tỷ đồng; 46 đơn vị nợ từ 12 tháng trở lên trên 5,6 tỷ đồng. Đặc biệt, có 59 đơn vị "mất tích” không thể xử lý được với số tiền nợ đọng gần 6 tỷ đồng.

Đối với nợ chậm đóng có 104 đơn vị với 2.350 lao động, 95 đơn vị nợ đọng của 1.254 lao động trên 1,2 tỷ đồng.

Ông Chu Văn Dũng, Giám đốc BHXH TP Hòa Bình cho biết: Hầu hết, số nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là các doanh nghiệp. Nhiều nhất vẫn là các đơn vị doanh nghiệp khối xây dựng. Nguyên nhân do chưa được thanh toán công trình hoặc do kinh doanh không đạt hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có không ít đơn vị sử dụng lao động cố tình trây ỳ, trốn đóng BHXH, BHYT của người lao động. Chế tài xử phạt chậm đóng BHXH, BHYT chưa đủ sức răn đe. Cán bộ thu thường xuyên liên hệ, đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT nhưng chủ sử dụng lao động thường vắng mặt hoặc liên hệ qua điện thoại thường báo đi vắng.


Bộ phận một cửa, BHXH thành phố Hòa Bình hướng dẫn giải quyết chế độ tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT.

Để giải quyết tình trạng nợ đọng, trây ỳ, trong thời gian tới, BHXH TP Hòa Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật BHXH, BHYT; phối hợp với các cấp, ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền BHXH, BHYT đến nhân dân, đơn vị doanh nghiệp tư nhân, HTX, hộ kinh doanh cá thể, các trường học để tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, bằng nhiều hình thức tuyên truyền Luật BHXH, BHYT để mở rộng đối tượng thu BHXH, BHYT, nhất là đối với doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT theo quy định. Đơn vị lập danh sách thông báo kịp thời đến các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, thường xuyên báo cáo, tham mưu UBND thành phố, BHXH tỉnh hướng chỉ đạo việc thu nộp BHXH, BHYT trên địa bàn; phân công cán bộ đi đôn đốc, kiểm tra các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài. Phối hợp với Kho bạc Nhà Nước, phòng Tài chính - kế hoạch, LĐLĐ, phòng LĐ-TB&XH thành phố đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trích nộp BHXH, BHYT, BHTN từng tháng theo quy định.

Đối với phát triển BHYT, BHXH TP Hòa Bình tăng cường tuyên truyền Luật BHYT, vận động tham gia BHYT hộ gia đình, học sinh năm 2018 và các tổ chức xã hội đứng chân trên địa bàn. Đẩy mạnh thu BHXH, BHYT, BHTN từ đầu năm, nhất là đối với đơn vị sử dụng lao động thường xuyên chậm đóng, nợ đọng cao, trây ỳ. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những đơn vị nợ đọng kéo dài, trây ỳ. Báo cáo BHXH tỉnh những đơn vị nợ đọng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên để tiến hành thanh, kiểm tra và xử lý. Thực hiện quy chế phối hợp thanh, kiểm tra và khởi kiện theo đúng chủ trương của ngành. Nếu những doanh nghiệp nào cố tình trốn đóng, nợ đọng kéo dài tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.


Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục