(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Đà Bắc xảy ra 8 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đặc biệt có trường hợp một đối tượng xâm hại nhiều trẻ em; có trẻ tại thời điểm bị xâm hại mới 4 tuổi; đối tượng thực hiện hành vi xâm hại có quan hệ huyết thống với nạn nhân.


Cán bộ, đảng viên xã Hào Lý (Đà Bắc) đến hộ dân tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em gái.

 

Điển hình như vụ hiếp dâm trẻ em tại xóm ấm, xã Đồng Nghê xảy ra vào tháng 11/2016. Đối tượng Bùi Văn Quyết (sinh năm 1963, trú tại xóm ấm, xã Đồng Nghê), sau khi đi uống rượu về, đến nhà em trai thấy cháu đang ngủ say, Quyết đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu ruột.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, Trưởng BCĐ 09 huyện nhận định: Có thể nói tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay có chiều hướng gia tăng và hết sức phức tạp, thậm chí là rất nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em là những ấn phẩm đồi trụy, internet, phim ảnh ngoài luồng có tính chất khiêu dâm... cùng các hiện tượng tiêu cực khác ngoài xã hội đã tác động mạnh đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận lớp trẻ. Bên cạnh đó, tâm lý của người á Đông nói chung thường kín đáo, không muốn nhiều người biết chuyện đời tư nên có những vụ hiếp dâm cũng như xâm hại tình dục trẻ em không bị gia đình tố cáo. Điều này đã tạo điều kiện cho nhiều kẻ phạm tội thoát khỏi sự trừng trị của phát luật. Có một số trường hợp, khi bị hiếp dâm, do xấu hổ nên nạn nhân không tố cáo ngay, gây khó thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra cũng như việc xử lý gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Một nguyên nhân nữa là do vai trò của gia đình còn mờ nhạt. Nhiều gia đình, bố mẹ lo tập trung làm ăn kinh tế, ít quan tâm đến những biểu hiện không bình thường của con cái; nhiều vụ việc diễn ra trong một thời gian dài gia đình cũng không hay biết, chỉ đến khi con gái mang thai, cha mẹ mới hoảng hốt đưa con đến cơ sở y tế.

Trong những năm qua, BCĐ 09 huyện đã chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về xâm hai tình dục trẻ em, phòng - chống HIV/AIDS, phòng - chống ma túy… Tuy nhiên, theo đánh giá, nội dung tuyên truyền chưa rõ nét, mới chỉ dừng lại ở cấp huyện, chưa đến được những vùng thực sự sâu, xa và đối tượng tham gia không đúng mục tiêu.

Thực hiện Chỉ thị số 13 của UBND tỉnh, ban hành ngày 20/10/2017, huyện Đà Bắc đã xây dựng Kế hoạch số 25, ngày 17/2/2018 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Trong đó, giao Công an huyện chủ động nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tương dễ phát sinh hành vi xâm hại tình dục trẻ em; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, giao UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên của tiểu ban tuyên truyền, vận động tăng cường phối hợp với các cấp ủy, chính quyền trong công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia tích cực phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát huy hiệu quả các mô hình về ANTT… nhằm hạn chế tối đa các nguyên nhân, điều kiện tác động tiêu cực làm phát sinh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Tính từ đầu năm đến nay, các ngành thành viên đã phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng - chống xâm hại tình dục trẻ em đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Đài TT-TH huyện phối hợp cùng các tổ chức CT-XH trên địa bàn xây dựng đĩa tuyên truyền về nội dung trên và phát hành đến các xóm, xã. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền đến đông đảo nhân dân. Đẩy mạnh phối hợp cùng Phòng PC 45 (Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống tại các trường học trên địa bàn.

Tuy nhiên, để giải quyết có hiệu quả tình trạng gia tăng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, Trưởng BCĐ 09 huyện cần có những giải pháp căn cơ hơn nữa. Ngay từ đầu năm 2018, huyện đã giao Trung tâm văn hóa phối hợp cùng các ngành, đoàn thể khảo sát, vận động xây dựng sân chơi thể thao tại các khu dân cư nhằm hướng thanh niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung đào tạo nghề, tìm hướng giải quyết việc làm cho thanh niên… Song để thực hiện có hiệu quả 2 giải pháp trên, Đà Bắc cần có sự đồng hành, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể trong vận động nguồn lực cũng như giải quyết hiệu quả bài toán việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Xâm hại tình dục trẻ em có 4 tội danh: Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em. Tùy thuộc vào hành vi phạm tội cụ thể, tương ứng với mỗi tội danh, Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt: thấp nhất từ 6 tháng đến 3 năm tù (tội dâm ô với trẻ em - Điều 116), cao nhất có thể lên đến tù chung thân (tội cưỡng dâm trẻ em - Điều 114) hoặc tử hình (tội hiếp dâm trẻ em - Điều 112).

 

 

Hải Yến

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục