Trung tá Đinh Vĩnh Triều, nguyên phó trưởng công an phường, bị khai trừ Đảng vì đứng tên hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thuế, không nộp thuế đúng quy định...

Ngày 24.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ông Võ Văn Bình, Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, ký quyết định giữ nguyên quyết định khai trừ Đảng, cách chức của Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy đối với trung tá Đinh Vĩnh Triều, nguyên Phó

Quyết định nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang sau khi xem xét báo cáo kết quả xác minh của đoàn công tác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cử đến xác minh theo đơn khiếu nại của trung tá Đinh Vĩnh Triều về quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy nhận thấy hình thức khai trừ Đảng đối với ông Triều là thỏa đáng.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy, với vai trò Phó trưởng công an, Phó bí thư Chi bộ Công an P.Nhị Mỹ, ông Triều đã đứng tên hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh bán bao, dây, giặt bao, bầm bao tại ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, H.Cái Bè (Tiền Giang) nhưng không đăng ký thuế, không nộp thuế đúng quy định, không xây lắp hệ thống khí thải, nước thải theo quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Mặc dù bị các cơ quan chức năng H.Cái Bè kiểm tra lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần nhưng ông Triều không chấp hành và cũng không khắc phục vi phạm. Cơ sở do ông Triều đứng tên làm chủ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 1.12.2016 nhưng vẫn hoạt động; làm hộ khẩu giả để đăng ký địa chỉ hộ khẩu và cư trú để được cấp giấy phép kinh doanh; lợi dụng sơ hở của cơ quan đăng ký kinh doanh H.Cái Bè để đăng ký 2 giấy phép kinh doanh cho hộ bà Nguyễn Thị Chiến và của ông Triều. Sau đó tự ý đặt tên chung là cơ sở Tú Trinh, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh của bà Chiến không đủ điều kiện sản xuất cùng hoạt động trong cơ sở gây ô nhiễm môi trường nhưng không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mình mà còn quanh co, che giấu.

Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy nhận thấy vi phạm của ông Triều là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của ngành công an, của tổ chức nơi ông Triều sinh hoạt, gây phản ứng trong nhân dân và tạo nhiều dư luận xấu trong xã hội. 

 

                    TheoThanhnien

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục