Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chiều tối 12/8 trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, một số tuyến phố ở Thủ đô đang bị ngập úng cục bộ.

 


Mưa lớn gây ngập lụt trên phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tính đến 18 giờ 45 phút, tại khu vực nội đô Hà Nội ghi nhận có tới 10 điểm đang bị ngập úng nhẹ. Đơn cử như khu vực đường Thụy Khuê-dốc La Pho đang ngập khoảng 10cm, với diện tích khoảng 50m2; phố Đội Cấn đoạn số nhà 209 (chùa Bát Tháp) cũng đang bị ngập khoảng 10cm; phố Nguyễn Khuyến (khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt) đang bị ngập sâu khoảng 15cm; ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt có ghi nhận mức ngập sâu tới 20 cm; ngã năm Bà Triệu mức nước ngập khoảng 15cm; phố Phạm Ngọc Thạch (nhà B7) cũng đang có diện tích ngập khoảng 60m2, với độ sâu là 15cm; phố Minh Khai đoạn cầu Vĩnh Tuy cũng đang có hiện tượng ngập nhẹ. Riêng phố Hoa Bằng (từ số nhà 91-97) đang ngập sâu nhất tới 25cm.

Với mức ngập kể trên, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường, chưa có hiện tượng xe máy hoặc ôtô bị chết máy do bị ngập nước. Tuy nhiên, với một số người thận trọng đã tìm cách di chuyển sang những tuyến đường khác đỡ ngập hơn nên đã gây ra hiện tượng ùn ứ, tắc cục bộ ở một số đoạn đường.

Ghi nhận tại một số khu vực ngập, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã có mặt để hướng dẫn giao thông, đặt cảnh báo nguy hiểm, thực hiện khơi thông dòng chảy tại các hố ga, giúp công tác tiêu thoát nước được dễ dàng hơn.

Hiện tại thành phố Hà Nội vẫn đang có mưa, lượng mưa đo được tại các khu vực như sau: Khu vực Trạm bơm Yên Sở (Hoàng Mai) được ghi nhận có lượng mưa lớn nhất là 98,1mm; đường Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm) là 61,8mm; đường Nguyễn Khuyến (Đống Đa) có lượng mưa là 55,4mm; Tây Hồ là 45,9mm. Riêng huyện Chương Mỹ nơi đang có hàng trăm hộ vẫn đang bị ngập, có lượng mưa đo được tính đến 18 giờ 45 phút là 3,1mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14-15/8, Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 15/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Theo tính toán của thành phố Hà Nội, với lượng mưa to trên 50mm trong 2 giờ liên tục, nhiều khu vực ở thành phố sẽ bị ngập./.

 

TheoVietNamNet

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục