(HBĐT) - Hiện nay, tổng số trẻ em toàn tỉnh có 209.383, chiếm 25% dân số, trong đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2.499 trẻ và 38.696 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Vấn đề trẻ em bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục đang diễn biến phức tạp.


Dịp nghỉ hè, trẻ em xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) tập trung thành từng nhóm để chơi và đọc sách nhằm hạn chế các mối nguy hại từ những đối tượng có âm mưu xấu.

Năm 2016, có 23 trẻ bị xâm hại, trong đó, 13 trẻ bị hiếp dâm, 5 trẻ bị giao cấu, 5 trẻ bị dâm ô. Năm 2017, có 19 trẻ bị xâm hại, trong đó 11 trẻ em bị hiếp dâm, 4 trẻ bị giao cấu, 4 trẻ bị dâm ô. 6 tháng đầu năm 2018, có 13 vụ trẻ em bị xâm hại, trong đó 9 vụ hiếp dâm, 2 trẻ em bị giao cấu, 2 trẻ bị dâm ô. Tuy nhiên, con số thống kê này chỉ là những vụ việc được phát hiện, trình báo, còn nhiều vụ chưa được phát hiện, tố giác. Trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều độ tuổi, đặc biệt có cả những em bé tuổi mầm non như ở xã Nuông Dăm, xã Kim Bôi (Kim Bôi); vụ hiếp hai trẻ liên tiếp tại xã Tân Pheo (Đà Bắc); người cao tuổi xâm hại tình dục trẻ em nhỏ tuổi ở Xuất Hóa (Lạc Sơn). Đáng lên án là một số vụ hiếp dâm mang tính loạn luân cha đẻ hiếp dâm con gái ruột tại Tân Vinh (Lương Sơn) và Kim Bình (Kim Bôi)...

Đối tượng xâm hại tình dục trẻ em chủ yếu là người quen, họ hàng, hàng xóm, thậm chí là cả người thân trong gia đình. Việc xâm hại tình dục gây tổn thương nặng nề đến thể chất và tinh thần trẻ em, có thể dẫn tới tử vong hoặc trẻ em tự tử như tại xã Giáp Đắt (Đà Bắc), xã Bảo Hiệu (Yên Thủy).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hành vi đồi bại kể trên như: 90% trẻ em toàn tỉnh sống tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhận thức của cha mẹ, người thân còn hạn chế trong vấn đề bảo vệ con trẻ. Cha mẹ thiếu sự chăm sóc nên con dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, lợi dụng. Hiện nay, trẻ em dậy thì sớm, lại thiếu sự chia sẻ, giáo dục của gia đình. Vấn đề giáo dục giới tính chưa được đề cao, trẻ ngại chia sẻ với bố mẹ nên kiến thức về giới tính không có, không phân biệt được những biểu hiện và hành vi của xâm hại. Ngoài ra, môi trường xã hội có nhiều sự tác động đến lứa tuổi mới lớn, khiến trẻ em đua đòi với bạn bè, bị nhiều kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ… Bên cạnh đó, sự bùng nổ của internet, phim ảnh, các văn hóa phẩm độc hại không được quản lý chặt chẽ đã có sức thu hút và gây tác động nghiêm trọng đến giới trẻ.

Đứng trước diễn biến phức tạp của tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tỉnh ta đã tăng cường thực hiện một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng trẻ em bị xâm hại như: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị định số 56/2017/NĐ - CP ngày 9/5/2017 và Chỉ thị số 18/CT - TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 221 cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, cấp xã. Tổ chức tập huấn các kỹ năng phòng tránh các nguy cơ xâm hại tình dục đối với trẻ em cho 232 cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, cấp xã. Tổ chức 14 buổi truyền thông về các kỹ năng phòng, tránh nguy cơ xâm hại tình dục; phòng, tránh tai nạn thương tích cho 14 xã đã xảy ra và có nguy cơ xảy ra xâm hại tình dục trẻ em.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiến, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (Sở LĐ - TB&XH cho biết): Trong thời gian tới, để nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tỉnh ta tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Rà soát, đánh giá hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và ngoài công lập. Kiện toàn hoặc thành lập các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em như điểm tư vấn cộng đồng, điểm tham vấn trường học... Tăng cường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em và bảo đảm quyền trẻ em ở địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở. Phổ biến, phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em. Tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong hoạt động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thu Thủy


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục