(HBĐT) - Ở ngôi nhà xây kiên cố trong những ngày mưa bão, 3 mẹ con chị Nụi, xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong) không còn run rẩy vì gió lạnh và nỗi lo ngôi nhà có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Với gia cảnh nghèo khó, chồng mất sớm, chị bệnh tật triền miên, 2 con còn nhỏ, để tự làm được ngôi nhà kiên cố là điều quá sức với mẹ con chị. Thế nhưng cũng như gia đình chị Nụi và 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xóm Bảm nói riêng, xã Tây Phong nói chung đã có nhiều hộ được hỗ trợ xoá nhà tạm từ quyết tâm và sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương thời gian qua...


 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Cao Phong tham gia ngày công giúp đỡ gia đình ông Bùi Văn Dực ở xóm Bảm, xã Tây Phong dựng nhà mới.

 

Chúng tôi đến xóm Bảm những ngày đầu tháng 8/2018. ở cuối xóm, ngôi nhà ông Bùi Văn Dực từ sáng sớm đã có hàng chục CB, CS Ban CHQS và tiểu đoàn Dự bị động viên huyện Cao Phong cùng nhiều người dân trong xóm tập trung giúp đỡ gia đình tháo dỡ ngôi nhà mái tranh, vách đất cũ dột nát để xây lại nhà mới. Chỉ về phía ngôi nhà cũ nát, trung tá Hoàng Việt Đức, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết: Thực hiện chương trình "Quân đội chung sức xây dựng NTM”, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn huyện, Ban CHQS huyện đã huy động hơn 70 CB, CS tiểu đoàn Dự bị động viên đang trong thời gian huấn luyện kết hợp làm công tác vận động quần chúng tham gia ngày công cùng nhân dân giúp đỡ gia đình ông Dực xoá nhà tạm, xây dựng nhà kiên cố để ổn định cuộc sống.

Đồng chí Bùi Văn Thành, Trưởng xóm Bảm cho biết: Gia đình ông Dực là hộ nghèo neo đơn, bản thân ông thường xuyên đau yếu. Do vậy, trong nhiều năm qua, ông Dực vẫn ở trong ngôi nhà cũ, dột nát. Qua công tác rà soát, nắm tình hình, xã thống nhất huy động các nguồn hỗ trợ của địa phương để xây mới ngôi nhà cho ông. Trong đó, cơ quan quân sự huyện và nhân dân ủng hộ ngày công. Sau khi ngôi nhà được xây dựng xong, xóm Bảm sẽ hoàn thành việc xoá nhà tạm cho các hộ nghèo. Trước đó, bằng các nguồn lực và huy động sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, cấp uỷ, chính quyền và sự tham gia của người dân, xóm đã xoá nhà tạm cho 5 hộ nghèo.

Đồng chí Bùi Văn Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết: Thực hiện tiêu chí về nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, qua rà soát, thống kê thời điểm đầu năm 2018 xã Tây Phong còn 38 nhà tạm, dột nát. Trước tình hình đó, xã huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức chính trị xã hội, CB, CS LLVT, các ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền địa phương tham gia ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo xoá nhà tạm. Cùng với đó, xã đề nghị với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các hộ vay vốn với lãi xuất ưu đãi để phát triển kinh tế. Để giúp đỡ các gia đình, xã giao các đoàn thể phụ trách từng hộ, huy động ngày công của các đoàn viên, hội viên và vận động anh em, họ hàng cùng tham gia giúp đỡ các hộ xoá nhà tạm, dột nát...

Bằng cách làm đó, tính đến đầu tháng 8/2018, Tây Phong đã xoá được 20 nhà tạm, ngoài ra, còn 11 nhà đang xây dựng, 7 nhà chưa xây. Trong đó, nhà có giá trị xây dựng lớn nhất khoảng 120 triệu đồng của gia đình ông Đinh Văn Lại ở xóm Bằng.

Ngoài gia đình ông Dực, thời gian qua, bằng nguồn quyên góp ủng hộ của cán bộ, công chức, xã Tây Phong cũng hỗ trợ gia đình ông Bùi Văn Phương ở xóm Bảm 20 triệu đồng cùng ngày công xây dựng để xoá nhà tạm; trích từ quỹ hỗ trợ người nghèo của xã hỗ trợ gia đình ông Bùi Văn Hiền ở xóm Bảm 17 triệu đồng để xoá nhà tạm...

Theo tính toán, 7/38 nhà tạm, dột nát còn lại của xã Tây Phong sẽ được cấp uỷ, chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ để xoá xong trong năm 2018. Việc làm này là cơ sở quan trọng để Tây Phong về đích xây dựng NTM vào cuối năm 2018 theo kế hoạch.

 Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục