(HBĐT)- Ngày 27/9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 tại Sở LĐ- TB và XH tỉnh. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đại diện Ban Dân tộc tỉnh, các Sở nông nghiệp& PTNT; Tài chính; Kế hoạch& Đầu tư… Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ: đầu năm 2016, tỉnh ta có 50.959 hộ nghèo, tương ứng với 24,38% hộ dân; cận nghèo là 24.586 hộ, chiếm tỷ lệ 11,76%.

 

                Đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành cuộc giám sát.

Giai đoạn 2016- 2018, toàn tỉnh đã huy động trên 1.800 tỷ đồng thực hiện chính sách giảm nghèo, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước là 1.817,25 tỷ đồng, nguồn nhân dân đóng góp thông qua Quỹ Ngày vì người nghèo và huy động từ các nguồn lực xã hội khác là 57,121 tỷ đồng. Trong gia đoạn 2016-2018, tỉnh đã xây được các chính sách đầu tư, hỗ trợ phù hợp với điều kiện KT-XH của các vùng, miền, địa phương, cơ bản đáp ứng được mục tiêu tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã ĐBKK. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể (còn 18% năm 2017). Dự kiến, cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm xuống còn 14,9% ( giảm 3,1% so với năm 2017)

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các đại biểu tham gia cuộc giám sát cũng chỉ rõ  những tồn tại, yếu kém như: kinh tế vùng dân tộc thiểu số và vùng 135 còn chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nguồn lực tài chính bố trí lồng ghép thực hiện các chương trình giảm nghèo còn chưa đáp ứng được nhu cầu... Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của thiên tai, mất mùa khiến nhiều hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó,  một bộ phận người nghèo vẫn còn chông chờ ỷ lại vào chính sách của nhà nước

Để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, Sở LĐ- TB và XH tỉnh đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Chính phủ nghiên cứu giảm bớt các chính sách hỗ trợ (cho không) thay thế bằng các chính sách cho vay hoàn trả để tránh sự ỷ lại của người nghèo. Các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh chồng chéo và dàn trải. Quan tâm đến việc đầu tư vừa gián tiếp vừa kết hợp hỗ trợ trực tiếp cho người dân… Đề nghị Ủy ban Dân tộc nghiên cứu bổ sung thêm vốn cho chương trình 135 ngoài vốn trung hạn đã xác định cho chương trình để hoàn thiện các công trình, dự án đang dở dang. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định tiêu chuẩn, số lượng và chế  độ phụ cấp đối với cộng tác viên giảm nghèo cấp xã…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Văn Dực- Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh:Ttrong thời gian tới, Sở LĐ- TB& XH cần tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm chuyển biến nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai và hiệu quả của các chương trình, dự án giảm nghèo, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác giảm nghèo tại địa phương. Việc hỗ trợ bò giống cho bà con nên nghiên cứu cách làm của Hội chữ thập đỏ tỉnh để phát huy hiệu quả…Đối với những đề xuất, kiến nghị, Đoàn sẽ tổng hợp trình lên HĐND tỉnh trong thời gian tới.

 

 

 

                                                                                              Thúy Hằng

 


 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục