(HBĐT) -Tính đến giữa tháng 9/2018, tổng số người tham gia các loại hình bảo hiểm trên địa bàn huyện Kim Bôi có trên 118 nghìn người. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc trên 4.500 người, BHXH tự nguyện 65 người, BHYT trên 113 nghìn người. Như vậy, còn khoảng 1.000 người chưa tham gia BHYT và trên 113 nghìn người chưa tham gia BHXH.


Bộ phận một cửa BHXH huyện Kim Bôi chú trọng cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân. 

Những năm trước, ông Bùi Văn Kỳ ở xã Tú Sơn làm công nhân cho một công ty xây dựng thuộc Tổng Công ty Sông Đà. Sau gần 10 năm làm việc, công ty khó khăn về kinh tế nên thu nhập không ổn định. Thấy không đảm bảo nhu cầu cuộc sống, ông quyết định nghỉ làm và hưởng BHXH một lần. Với khoản tiền từ BHXH một lần, ông chi tiêu một số khoản cho gia đình. Đến nay, khi đã có tuổi, không có lương hưu, cuộc sống gia đình ông càng chật vật. ông Kỳ cho biết: Không có lương hưu, giờ đây có hai vợ chồng già chỉ dựa vào diện tích vườn trồng màu. Do thời tiết, giá cả không ổn định nên thu nhập bấp bênh. Nhiều lúc túng thiếu, các con phải hỗ trợ chi tiêu trong gia đình. Giá như ngày trước tôi không nhận BHXH một lần mà khắc phục khó khăn, đóng bảo hiểm đến lúc nghỉ hưu thì giờ có khoản lương hưu đỡ cho mình và con cháu.

ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc BHXH huyện Kim Bôi cho biết: Những năm gần đây, số người làm thủ tục hưởng BHXH một lần ngày càng gia tăng. Tính trung bình mỗi tháng, BHXH huyện giải quyết cho khoảng 20 người hưởng một lần. Hầu hết là công nhân làm việc ở công ty sau thời gian nghỉ việc muốn nhận BHXH một lần. Có những người đã đóng BHXH được 15 năm nhưng vẫn nộp hồ sơ để hưởng một lần. Chúng tôi tuyên truyền, vận động họ để đó bao giờ có điều kiện đóng BHXH tự nguyện được 20 năm thì nghỉ hưu cho đỡ thiệt thòi nhưng họ vẫn muốn nhận một lần, muốn có khoản tiền chi tiêu và giải quyết việc gia đình.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện, những đối tượng bắt buộc mới tham gia BHXH. Còn lại chỉ có 65 người tham gia BHXH tự nguyện là những người ở thị trấn và một số xã lân cận. Vừa qua, BHXH tỉnh có Quyết định số 953/CVLNBHXH-BĐ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và hộ gia đình cho huyện Kim Bôi. Theo đó, BHXH tự nguyện là 30 người, BHYT hộ gia đình 370 người. Từ tháng 1/2018 đến nay, ngành BHXH huyện đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhưng chỉ phát triển được 12 người.

Qua phân tích của ngành BHXH, Kim Bôi là huyện thuần nông, thu nhập của người dân thấp. Nhiều lao động tự do hoặc làm công nhân, thu nhập không ổn định. Phần nhiều lao động đang tham gia BHXH khi hết việc đều muốn hưởng BHXH một lần. Hiện nay, ngành BHXH đã hỗ trợ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện mức chuẩn nghèo với người bình thường là 10%, đối tượng cận nghèo 20%, hộ nghèo 30%. Việc đóng cũng linh hoạt theo tháng, quý, tạo thuận lợi cho người tham gia. Chúng tôi đã đến các xóm, xã tổ chức hội nghị, tọa đàm, phát tờ rơi, đến các hộ vận động tham gia BHXH tự nguyện đảm bảo khoản lương khi về già nhưng nhiều người vẫn không tham gia. Lý do họ đưa ra là thời gian tham gia dài, thu nhập không ổn định, tiền đóng cao nên nhiều người chỉ quan tâm đến tham gia BHYT.

Để nhân rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong thời gian tới, ngành BHXH huyện Kim Bôi tiếp tục đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động đến các đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ các ngành cùng tuyên truyền. Mở rộng hơn nữa các đại lý thu, cấp phát thẻ BHYT. Làm tốt công tác cải cách hành chính để tạo thuận lợi tốt nhất cho người tham gia các loại hình bảo hiểm.

                                                        Việt Lâm

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục