(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) gia đình bền vững khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) được thành lập từ năm 2013, đến nay ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình và giúp xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.


CLB gia đình bền vững khu 7, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) tổ chức kỷ niệm các cặp vợ chồng có thời gian 30 - 35 năm sống bên nhau hạnh phúc.

Bà Bùi Thị Hồng, Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững khu phố 7, thị trấn Hàng Trạm cho biết: Bạo lực gia đình từ lâu luôn là nỗi đau, ám ảnh của phụ nữ. Đa phần chị em không dám nói ra mà âm thầm chịu đựng. Để góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, CLB gia đình bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập, có nhiệm vụ bảo vệ, trợ giúp các nạn nhân bị bạo lực gia đình tại địa phương; tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình và tác hại của bạo lực gia đình; phê phán nạn bạo hành trong gia đình, những biểu hiện tiêu cực trong hôn nhân - gia đình. Đồng thời phổ biến kiến thức về kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc sức khỏe người già, phụ nữ và trẻ em, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, kỹ năng ứng xử khi gia đình có mâu thuẫn…

Được thành lập từ năm 2013, từ chỗ chỉ có 10 hộ với 20 thành viên, đến nay, CLB gia đình bền vững khu 7 đã phát triển được 27 hộ với 52 thành viên tham gia. CLB tổ chức sinh hoạt 2 tháng/lần với nội dung về các Luật: Phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; nét đẹp, cách ứng xử trong gia đình; lên án, phê phán các hành vi bạo lực gia đình, các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức chăn nuôi, phát triển kinh tế; thực hiện nội quy, quy ước thôn xóm… CLB tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát tờ rơi, trên loa của khu phố.

Có mặt trong buổi sinh hoạt thường kỳ của CLB gia đình phát triển bền vững khu 7, thị trấn Hàng Trạm, chúng tôi thấy được sự sôi nổi, nhiệt huyết của các thành viên. Mọi người không chỉ trao đổi các chuyên đề về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình mà các thành viên còn đem đến nhiều lời ca, tiếng hát, vở kịch tự biên, tự diễn có ý nghĩa, tổ chức hái hoa dân chủ và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm; tổ chức thảo luận tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và tìm ra hướng khắc phục hiệu quả nhất. Qua đó, các thành viên nâng cao hiểu biết, nhận thức về bình đẳng giới, ý nghĩa quan trọng của gia đình, giúp các gia đình có mâu thuẫn, bất hòa có cơ hội được hàn gắn, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Bùi Thị Hồng, Chủ nhiệm CLB cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, Ban chủ nhiệm và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình đã lập danh sách phân loại gia đình trong khu phố để có kế hoạch tuyên truyền, giúp đỡ những gia đình có biểu hiện bất bình đẳng giới có thể dẫn đến bạo lực để phân công, giao nhiệm vụ cho từng tổ và cá nhân theo dõi giúp đỡ. Thực tế mấy năm gần đây, trên địa bàn khu phố đã có 10 vụ bạo lực gia đình do bất bình đẳng giới, bao gồm cả bạo lực về thể xác, tinh thần, kinh tế… trong đó, nhiều trường hợp CLB và nhóm phòng, chống bạo lực đã đến tuyên truyền, hòa giải thành công, giúp các gia đình hàn gắn lại cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, hàng năm, CLB tổ chức cho các cặp vợ chồng đang sinh hoạt kỷ niệm 30 - 35 - 40 năm ngày cưới với nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn, động viên các cặp vợ chồng nhớ lại những kỷ niệm xưa và tiếp tục sống hạnh phúc. Từ đó làm hình mẫu đẹp cho những cặp vợ chồng chưa bình đẳng, còn bạo lực noi theo để cùng xây dựng gia đình hạnh phúc.




                                                                        Hồng Ngọc

 



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục