Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, ngày 7-2, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người; một vụ TNGT đường sắt, làm chết một người.


Vụ tai nạn giao thông tại Anh Sơn, Nghệ An.

So với ngày thứ sáu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm trước, TNGT tiếp tục giảm: hai vụ (5,72%), tám người chết (33,33%), nhưng tăng ba người bị thương (8,1%). Trong ngày 7-2, tình hình giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh khá thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi. Ngày mùng 3 Tết, đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia cũng không có cuộc gọi và tin nhắn nào của người dân phản ánh vi phạm trật tự ATGT.

Chiều 7-2, lãnh đạo thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết: Các nạn nhân trong vụ xe tải đâm hàng loạt xe máy khi dừng đèn đỏ trên quốc lộ 7 vào trưa 6-2 đã qua cơn nguy kịch và có thể xuất viện, chỉ còn một người phải điều trị tại bệnh viện do bị gãy chân. Sau khi TNGT xảy ra, Công an huyện đã tạm giữ phương tiện và đo nồng độ cồn đối với lái xe tải, tuy nhiên không phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, trưa 6-2 (tức mùng 2 Tết), một nhóm người đi xe máy dừng đèn đỏ ở nút giao ngã ba Bệnh viện đa khoa Anh Sơn, đã bị xe ô-tô tải BKS 37C-218.51 chạy hướng từ Anh Sơn về Con Cuông đi với tốc độ cao, đâm mạnh từ phía sau. Vụ tai nạn đã làm ba người ngồi trên xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu, ba xe máy hư hỏng nặng.

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho hay, sau sáu ngày của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, cả nước đã xảy ra 177 vụ TNGT, làm chết 112 người, bị thương 150 người. So với sáu ngày kỳ nghỉ Tết năm trước, TNGT giảm 54 vụ (23,37%), giảm 67 người chết (37,43%) và giảm 36 người bị thương (19,35%). Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 2.000 trường hợp, tổng số tiền xử phạt hơn 980 triệu đồng; tạm giữ 424 phương tiện.

Cũng theo đánh giá của ông Thái, sau sáu ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình TNGT chuyển biến rất tích cực, giảm sâu cả ba tiêu chí so với năm trước và không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. "Có được kết quả này là do lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là CSGT, thanh tra giao thông đã thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải. Các bộ, ngành T.Ư, các doanh nghiệp vận tải thực hiện quyết liệt các giải pháp về bảo đảm trật tự ATGT. Bản thân người tham gia giao thông cũng chấp hành tốt hơn quy định của pháp luật về trật tự ATGT”, ông Thái nói.

 

        TheoNhandan

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục