(HBĐT) - Theo kế hoạch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, vào khoảng tháng 6 đến tháng 8/2019, tỉnh Hoà Bình sẽ triển khai việc chi trả lương hưu qua thẻ của ngành. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ người nghỉ hưu ngày càng tốt hơn.


 Người nghỉ hưu tại xã Đồng Bảng (Mai Châu) tìm hiểuchính sách BHXH, BHYT, BHTN qua tờ rơi tuyên truyền.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh) cho biết: Việc chi trả lương qua thẻ ATM cho người nghỉ hưu đã được triển khai từ lâu. Hình thức này mang lại nhiều tiện lợi như người lĩnh lương hàng tháng không phải đến điểm phát lương để nhận lương. Việc chi trả qua tài khoản ATM cho người hưởng triển khai nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian cho người hưởng. Nếu không dùng đến tiền thì sẽ được tính lãi. Tuy nhiên, qua thời gian triển khai cũng gặp nhiều bất cập như: việc quản lý người hưởng qua tài khoản cá nhân của cơ quan bưu điện còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những người hưởng không thường xuyên ở nơi cư trú; không nắm được đầy đủ thông tin người hưởng, báo giảm chưa kịp thời, khó thu hồi số tiền chi trả. Việc sử dụng thẻ gặp khó khăn đối với đối tượng già, yếu, cao tuổi; số lượng máy ATM, nhất là ở vùng sâu, xa chưa nhiều. Hiện nay, trên toàn tỉnh có hơn 2.000 người chi trả lương hưu qua thẻ ATM, chiếm hơn 6% người đang hưởng lương. Hầu hết những người nhận lương hưu qua thẻ là những người vừa mới nghỉ hưu đang được trả lương qua thẻ. Với những đối tượng về hưu trước năm 1995 thì rất khó bởi họ muốn được đi lĩnh lương gặp gỡ bạn bè, kiểm soát tiền lương hưu…

Khắc phục những bất cập từ việc trả lương hưu qua thẻ ATM, trong thời gian qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiến hành thí điểm chi trả lương hưu bằng thẻ quẹt. Ông Hải cho biết thêm: Chiếc thẻ này giống như thẻ trả tiền điện, nước của hộ gia đình. Khi khách đến điểm lĩnh lương được quét thẻ thì nhân viên bưu điện trả lương bằng tiền mặt. Nếu người nhận lương bận thì có thể tháng sau đến lĩnh. Tiền trong tài khoản sẽ được tính lãi theo lãi suất ngân hàng. Điểm ưu việt của hình thức này là tính bảo mật cao. Khi khách đến quẹt thẻ sẽ được nhận dạng khuôn mặt. Nên người khác mượn thẻ không thể đi lĩnh lương hộ được. Khi khách hàng đi nơi khác cũng đến ngày lĩnh lương thì có thể đến bưu điện gần nhất để nhận lương mà không phải làm thủ tục nào khác.

Từ tháng 4/2017, BHXH Việt Nam và Vietnam Post bắt đầu triển khai thí điểm chi trả bảo trợ xã hội qua thẻ ở Hải Dương. Với nhiều tiện ích đem lại, việc thí điểm chi trả qua thẻ tiếp tục được mở rộng thêm tại một số quận, huyện ở Hà Nội và Hải Dương. Tháng 11/2018, Bưu điện đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ tại 25 quận, huyện tại 2 địa phương trên (trong đó, thành phố Hà Nội: 18/30 quận huyện; Hải Dương: 7/12 quận huyện) với tổng số người thụ hưởng là 336.390 người (chiếm 62% tổng số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt trên địa bàn); tổng số tiền chi là 1.435 tỷ đồng. Theo lộ trình từ tháng 4 đến tháng 5/2019, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ sẽ được triển khai tại 10 tỉnh, thành phố. Từ tháng 6 đến tháng 8/2019 tiếp tục triển khai tại 20 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Hoà Bình. Từ tháng 9 đến tháng 11/2019, triển khai tại 31 tỉnh, thành phố còn lại.

Ông Hoàng Văn Tâm, một cán bộ hưu trí phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) cho biết: Trong thời gian qua, tôi cũng đọc báo, nghe đài về việc sắp triển khai trả lương qua thẻ quẹt. Việc trả qua thẻ ưu việt hơn nhiều so với trước đây. Thẻ chi trả gọn nhẹ không sợ bị rách nát. Khi đến lĩnh lương hưu, chúng tôi không cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân nữa mà chỉ cần đưa thẻ, ký nhận vào danh sách lấy lương và nhận tiền. Thao tác của cán bộ Bưu điện cũng nhanh hơn nhiều bởi không mất thời gian ghi sổ mà chỉ cần quẹt thẻ, kiểm tra trên máy và trả tiền. Như vậy mang lại nhiều tiện ích cho người lĩnh lương hưu.

Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục