(HBĐT) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh vừa ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện. Là tỉnh thứ 31 trên toàn quốc triển khai thí điểm mô hình chi trả này nên mọi việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hướng tới sự hài lòng cao nhất từ phía người thụ hưởng.


Nhân viên bưu điện văn hóa xã Thống Nhất (TP HÒa Bình) hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ qua hệ thống Bưu điện

Theo hợp đồng ký kết, bên cung cấp dịch vụ (Bưu điện tỉnh) sẽ đảm bảo: Tổ chức các điểm chi trả tại các điểm Bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã và các điểm chi trả khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụ thiết yếu cho công tác chi trả. Đảm bảo đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chi trả có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc chi trả đúng thời gian, đúng người hưởng, đúng số tiền. Chủ động tổ chức chi trả một cách khoa học và hợp lý để người nhận tiền không phải xếp hàng chờ đợi. Có quy trình kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu nguy cơ mất tiền, sai sót, gian lận, thất thoát hoặc mất an toàn cho người nhận tiền tại các điểm chi trả. Thời gian thực hiện chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện được triển khai trong phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1/6/2019.

Giám đốc Bưu điện tỉnh Đặng Bá Lộc chia sẻ: "Nhiệm vụ chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công  qua hệ thống bưu điện vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với xã hội và những người có công với cách mạng. Bởi vậy, ngay khi tỉnh có chủ trương triển khai chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng theo hình thức mới này, Bưu điện tỉnh đã nhanh chóng tiếp nhận và chuẩn bị tốt các điều kiện để cung ứng dịch vụ”.

Hiện tại, Bưu điện tỉnh có mạng lưới rộng khắp với 27 Bưu cục và 189 điểm Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX). Là doanh nghiệp được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ bưu chính công ích duy nhất, bởi vậy, hệ thống bưu điện từ cấp tỉnh đến cấp xã luôn có mối quan hệ mật thiết với chính quyền địa phương, các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội để thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh. Trước đó, Bưu điện tỉnh đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT… Quy trình chi trả được thực hiện nghiêm túc, bài bản, nhân viên bưu điện thực hiện kiểm đếm tiền, bỏ vào phong bì cho từng đối tượng hưởng. Phân tuyến, thời gian chi trả cố định phù hợp với đối tượng, đảm bảo quá trình chi trả được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin được bưu điện quan tâm hàng đầu để đối tác, cơ quan quản lý Nhà nước có thể theo dõi, giám sát tình hình chi trả. Việc này vừa đảm bảo sự minh bạch, vừa đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Có sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ, Bưu điện tỉnh đã ấn định mục tiêu cụ thể: Đảm bảo 100% đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đang hưởng trợ cấp hàng tháng được chi trả đúng chế độ. Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để ít nhất trên 90% đối tượng hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên chi trả, điểm chi trả, thời gian, mức phí chi trả… Những mục tiêu cụ thể này nhằm khẳng định rõ sự ưu việt trong phương thức chi trả qua hệ thống bưu điện là kịp thời, chính xác, đúng, đủ, minh bạch, an toàn và chuyên nghiệp.


                                                                            Thúy Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục