(HBĐT) - Phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều việc làm thiết thực như: hỗ trợ tiền sửa chữa, xây mới nhà, hỗ trợ ngày công giúp gia đình người có công với cách mạng phát triển kinh tế… 


Bà Đinh Thị Mai (bên phải), khu Thắng Lợi, thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) chia sẻ niềm vui bên ngôi nhà mới được hỗ trợ sửa chữa. 

 Hiện nay, thị trấn Thanh Hà có 60 người có công với cách mạng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Trong đó có 5 thương binh, 4 bệnh binh, 8 tuất liệt sỹ, 3 tuất chất độc hóa học, 25 chất độc da cam… Trong những năm qua, để cuộc sống của gia đình người có công với cách mạng được đảm bảo, cấp ủy, chính quyền thị trấn Thanh Hà đã huy động sự tham gia của toàn xã hội giúp đỡ. Việc đảm bảo các chế độ, chính sách, cấp thẻ BHYT cho người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng năm, vào dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, thị trấn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng. Tháng 4 vừa qua, có 4 người có công với cách mạng được đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Sầm Sơn (Thanh Hóa). Trong tháng 5, Hội Chất độc màu da cam thị trấn tổ chức cho 15 hội viên đi thăm di tích chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên). 

Bên cạnh đó, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhiều ngôi nhà của người có công với cách mạng được xây mới, sửa chữa theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Năm 2018, hỗ trợ 40 triệu đồng xây mới 1 nhà của gia đình ông Mai Trường Nam (khu Đồng Tâm); hỗ trợ sửa chữa 5 nhà, mỗi nhà 20 triệu đồng, gồm các ông, bà: Trần Ngọc Tuấn, Bùi Anh Tiêu, Đinh Thị Mai, Bùi Xuân Ngữ (khu Thắng Lợi), Nguyễn Thị Thi (khu Đoàn Kết).

   Bên ngôi nhà vừa được sửa chữa khang trang, bà Đinh Thị Mai phấn khởi chia sẻ: Năm 2018, thị trấn đã tới thăm hỏi, động viên và khảo sát hiện trạng xuống cấp của nhà tôi. Sau đó, chính quyền thị trấn lên kế hoạch sửa chữa và hỗ trợ 20 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên, phụ nữ trên địa bàn cùng chung tay giúp tôi sửa nhà. Ngôi nhà mái ngói dột nát giờ được sửa thành mái tôn, nhà được sơn mới, bếp và nhà vệ sinh cũng được sửa chữa khang trang. Giờ đây, mỗi khi mưa gió, tôi yên tâm không lo nhà bị tốc mái hay dột nữa. 

       Đồng chí Trần Bá Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà cho biết: Công tác đền ơn đáp nghĩa được cấp ủy, chính quyền thị trấn quan tâm thực hiện, từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Các hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ tích cực vận động đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng; hỗ trợ cây, con giống, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật… Thực hiện lời Bác dạy "tàn nhưng không phế”, nhiều thương binh, bệnh binh đã vươn lên trở thành những điển hình về kinh tế. Đến nay, đời sống người có công của thị trấn có mức sống bằng, thậm chí cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn.        



                                                                                         Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục