(HBĐT) - Dù những giọt mồ hôi đã làm ướt đẫm bộ quân phục, nhưng trên môi họ vẫn luôn nở nụ cười. Đó là hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh trong chuyến tình nguyện "hành quân xanh” làm cho người dân ở chiến khu xưa - Mường Diềm, xã Trung Thành (Đà Bắc) thêm ấm lòng.


Cán bộ, chiến sỹ Đoàn thanh niên Công an tỉnh cấp trên 350 chứng minh nhân dân lưu động cho người dân xã Trung Thành (Đà Bắc). 

Trung uý Nguyễn Thị Kiều Hoa, đội Chứng minh - Hộ khẩu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tươi cười: Được về với bà con với biết bao tình cảm chân tình, hồn hậu thì mọi mệt mỏi cũng sẽ tan biến hết. Đại uý Vũ Đình Huy, Phó Bí thư ĐTN Công an tỉnh chia sẻ: Đây là chương trình tình nguyện, chúng tôi gọi là chương trình "hành quân xanh”. Phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, ĐTN Công an tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện như thế này. Các chương trình chủ yếu được thực hiện ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đợt này, tại xã Trung Thành, chúng tôi tổ chức làm chứng minh nhân dân (CMND) lưu động cho người dân, tập trung vào các xóm vừa sáp nhập. Cùng với đó, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đoàn công tác gồm 15 cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người dân và tặng quà các hộ chính sách. 

Đồng chí Hà Văn Lan, Chủ tịch UBND xã Trung Thành phấn khởi: Những việc làm trong chương trình tình nguyện của ĐTN Công an tỉnh thực sự rất ý nghĩa. Ví như việc tổ chức cấp, đổi CMND lưu động. Do là địa bàn vùng sâu, xa, đường giao thông đi lại rất khó khăn, để làm CMND người dân phải ra huyện. Vì vậy, nhiều người bị mất hay hết niên hạn vẫn chưa thể đổi, làm mới CMND được. Ngoài ra, vừa qua, xã thực hiện việc sáp nhập xóm theo đề án của tỉnh. Việc đổi giấy tờ tùy thân, nhất là CMND là rất cần thiết. Thêm nữa, không chỉ cấp đổi CMND, người dân còn được khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí nên nhân dân phấn khởi lắm.

Đại uý Vũ Đình Huy chia sẻ thêm: Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, Ban chấp hành ĐTN Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai chương trình công tác. Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tình nguyện tập trung, các cơ sở Đoàn lồng ghép tổ chức tốt việc tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, xâm hại trẻ em, pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, quản lý và sử dụng CMND, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Giao thông đường bộ... thu hút đông đảo ĐVTN trong và ngoài lực lượng tham gia.

Ban chấp hành ĐTN Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn lực lượng tập trung nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; vận động ĐVTN xung kích, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng KHCN nâng cao hiệu quả công tác. Điều này được thể hiện qua việc đảm nhận những khâu yếu, việc khó, việc mới, đột xuất. Hầu hết các công trình, phần việc thanh niên được lựa chọn và tổ chức thực hiện đều hướng vào giải quyết các công việc khó khăn, phức tạp, nguy hiểm trong công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng như: "Thanh niên xung kích trong công tác đấu tranh phòng ngừa, điều tra tội phạm và tệ nạn xã hội” của Chi đoàn PC02; "Thanh niên xung kích trong công tác bảo vệ phiên tòa” của Chi đoàn PC10; "Vọng gác thanh niên làm theo lời Bác” của các Chi đoàn PK02, PC11; "Ca tuần tra thanh niên” của Chi đoàn PC06, PC08...

Với tinh thần "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, các hoạt động tình nguyện của ĐVTN Công an tỉnh có bước phát triển mới, hướng mạnh vào các nội dung an sinh xã hội, giáo dục ĐVTN tinh thần nhân ái, trách nhiệm trước xã hội, cộng đồng; xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân về người Công an cách mạng. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm nay, ĐTN Công an tỉnh và các cơ sở Đoàn đã vận động quyên góp, ủng hộ, tổ chức được 23 chương trình tình nguyện, huy động trên 300 lượt ĐVTN tham gia với tổng giá trị trên 650 triệu đồng. Trong đó, làm thủ tục cấp gần 2.000 CMND lưu động, 120 hộ chiếu; tổ chức 22 chương trình tuyên truyền pháp luật cho trên 6.000 lượt người; làm mới 120m đường bê tông liên xóm; tặng 325 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu 10 học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 lượt người...

                                                                                  Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục