(HBĐT) - Chị Bùi Thị Mai đang công tác tại một cơ quan Nhà nước của huyện Tân Lạc có nhu cầu vốn vay tiêu dùng. Qua kênh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hòa Bình, chị được cán bộ ngân hàng hướng dẫn hồ sơ vay vốn.


Cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Hòa Bình hướng dẫn cán bộ, công chức làm thủ tục vốn vay tiêu dùng. 

Theo chị Mai thì với mức lương công chức của mình, chị được cho vay mức 70 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng (12%/năm). Thủ tục vay vốn được thực hiện đơn giản, ngân hàng giải ngân nhanh gọn trong vòng 24 giờ.

Bên cạnh kênh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, trên địa bàn tỉnh còn có các ngân hàng khác trong cùng hệ thống ngân hàng thương mại như VP Bank, Viettin Bank, Liên Việt... Việc tiếp cận vốn tín dụng của các ngân hàng đang được tạo mọi điều kiện thuận lợi. Đây đồng thời là giải pháp để góp phần hạn chế nạn "tín dụng đen".

Theo Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 4/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chỉ thị 51) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen", tình hình hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn cả nước nói chung, địa bàn tỉnh nói riêng trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này như cho vay nặng lãi, nhiều vụ huy động vốn với lãi suất cao bất thường dẫn đến vỡ nợ, vỡ hụi, thiệt hại nhiều tỷ đồng của người dân. Nếu các "con nợ" không trả đúng hẹn, đối tượng cho vay thường sử dụng nhân viên hoặc thuê đối tượng đã có tiền án, tiền sự tổ chức đòi nợ bằng nhiều hình thức như: đe dọa, khủng bố tinh thần, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối tại nơi ở... gây mất ANTT, an toàn xã hội. Nội dung Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng đến nhân dân; nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt trong thủ tục cho vay và thanh toán, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn để đầu tư kinh doanh, sản xuất.   

Đồng chí Vũ Thị Song Nguyệt, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết: Tín dụng là hoạt động cơ bản trong hoạt động của ngân hàng, là hoạt động cho vay có điều kiện theo quy định của pháp luật. Đi liền với điều kiện là hướng dẫn người vay sử dụng vốn, khuyến cáo các nguy cơ để bảo đảm an toàn vốn cho người vay. Trái lại, "tín dụng đen" là hoạt động cho vay bất hợp pháp, không thông qua hệ thống ngân hàng với mức lãi suất cho vay vượt gấp nhiều lần so với lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện Chỉ thị 51, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo việc triển khai các gói tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại, chủ yếu là gói tín dụng tiêu dùng, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay, hạn chế "tín dụng đen".

Đối tượng cho vay tiêu dùng chủ yếu là khối cán bộ, công chức Nhà nước và nhân dân. Các ngân hàng thực hiện đổi mới quy trình, hồ sơ, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xem xét và quyết định cho vay theo hướng đơn giản, thuận tiện. Đơn cử, nếu là cán bộ, công chức Nhà nước chỉ cần có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi làm việc, đáp ứng quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN về quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Mức lãi suất cho vay thỏa thuận của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đối với khách hàng trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Từ năm 2015 đến nay, lãi suất cho vay phổ biến từ 8-12%/năm đối với sản xuất, 9,5 -12,5% /năm đối với lĩnh vực phi sản xuất.

Cũng để góp phần hạn chế "tín dụng đen", Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo thủ tục vay vốn ngân hàng hiện nay đã công khai, minh bạch tại trụ sở các ngân hàng thương mại và các phòng giao dịch. Người dân có nhu cầu vay vốn ngân hàng để sản xuất, kinh doanh hoặc vay tiêu dùng hãy đến trụ sở gần nhất của các ngân hàng để có thông tin liên hệ và được nhân viên ngân hàng tư vấn đầy đủ, chi tiết các sản phẩm, mức lãi suất... Trong trường hợp khách hàng bị lừa đảo, phát hiện có dấu hiệu lừa đảo hãy cung cấp thông tin cho cơ quan công an, thông báo cho ngân hàng để được hỗ trợ điều tra làm rõ, bảo vệ tài sản khách hàng. Việc chọn tiếp cận vốn vay tín dụng ngân hàng khi có nhu cầu cũng là biện pháp để chủ động đẩy lùi nạn "tín dụng đen".  
    
Hải Yến


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục