(HBĐT) - Nhiều năm liên tiếp, Lạc Thủy nằm trong "top” đầu các huyện, thành phố của tỉnh có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao. Trong 7 tháng năm nay, huyện đã có 81 trẻ sinh ra là con thứ 3, chiếm 18,4% (tổng số trẻ sinh là 440 trẻ). Đáng nói, tình trạng sinh con thứ 3 xảy ra cả trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 15/15 xã, thị trấn của huyện đều có trường hợp sinh con thứ 3. Sinh con thứ 3 đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp tại huyện Lạc Thủy.


Cán bộ dân số xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chính sách dân số.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Dân số huyện Lạc Thủy đã thực hiện 1.252 buổi tư vấn; 1.421 cuộc tuyên truyền tại hộ gia đình; 309 buổi truyền thông lồng ghép tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách dân số. Phòng Dân số huyện phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền tới người dân về hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; sự nguy hiểm khi sinh con ở tuổi cao… Công tác tiếp thị xã hội, xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa, dịch vụ KHHGĐ/SKSS được triển khai và cung cấp sản phẩm tới 15/15 xã, thị trấn. Các sản phẩm xã hội hóa được nhân dân tin tưởng sử dụng, trong đó tiếp thị xã hội 2.686 sản phẩm, xã hội hóa 5.393 sản phẩm. 

Chị Phạm Thu Trang, cán bộ dân số xã Đồng Tâm chia sẻ: Trong thời gian qua, mặc dù cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 như: phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền về thực trạng, ý nghĩa của việc không sinh con thứ 3. Tuyên truyền có trọng tâm tới những hộ sinh con 1 bề, những hộ có ý định sinh con thứ 3. Đội ngũ cộng tác viên dân số nhiệt tình tới từng hộ vận động người dân dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt. Việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ được xã triển khai đồng bộ qua 3 chương trình là miễn phí, tiếp thị và xã hội hóa biện pháp tránh thai. Tỷ lệ phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 76,7%. Tuy nhiên, tình trạng sinh con thứ 3 tại xã vẫn chiếm tỷ lệ cao. Trong 7 tháng qua, toàn xã có 44 trẻ sinh, trong đó có 7 trẻ sinh là con thứ 3. Làm thế nào để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn là bài toán khó của cấp ủy, chính quyền xã.

 Không chỉ ở xã Đồng Tâm mà tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy đều có trường hợp sinh con thứ 3 và có xu hướng tăng. Một số xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao như: Thanh Nông (15 trẻ), An Bình (9 trẻ), Khoan Dụ (6 trẻ)… Qua tìm hiểu  thực tế cho thấy, những khó khăn để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 ở Lạc Thủy một phần do tư tưởng "trọng nam khinh nữ”. Bên cạnh đó, đời sống kinh tế phát triển, nhiều người muốn sinh thêm con thứ 3.

 Đồng chí Vũ Việt Tùng, Trưởng phòng Dân số huyện Lạc Thuỷ cho biết: Một số cán bộ, đảng viên cố tình vi phạm chính sách dân số ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyên truyền. Từ đầu năm đến nay, huyện có 4 đảng viên sinh con thứ 3. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm vẫn chưa mang tính chất răn đe cao. Hình thức kỷ luật là khiển trách, không được tăng lương. Những hình thức đó chưa đủ để răn đe nếu họ muốn sinh con thứ 3. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên về chính sách dân số, việc vi phạm của họ tác động không nhỏ đến suy nghĩ, hành động của quần chúng nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Ngoài ra, đội ngũ cộng tác viên dân số tại các thôn phải kiêm nhiệm nhiều chức danh khác nhau, nhiều đầu việc nhưng thù lao thấp, không đủ để đáp ứng nhu cầu cuộc sống ảnh hưởng đến tâm lý, hiệu quả làm việc.

Đồng chí Vũ Việt Tùng cho biết thêm: Trong thời gian tới, để giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên, các cấp, ngành, đoàn thể cần làm tốt hơn công tác phối hợp để tuyên truyền tới người dân nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện chính sách dân số. Ngoài ra, cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị. Phải có chế tài xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3. Các cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên không thực hiện đúng chính sách dân số.


 Thu Thủy


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục