(HBĐT) - Bàn ăn bày la liệt 2 bên vỉa hè và cả dưới lòng đường, tận dụng lòng đường làm nơi đỗ xe, xả rác bừa bãi, sử dụng vỉa hè để làm nơi rửa bát, đĩa... là những hình ảnh không khó để bắt gặp ở tuyến đường đê Đà Giang (TP Hòa Bình) hàng ngày từ 5 - 23h. Đã nhiều năm nay, những "nhà hàng ngoài trời” vẫn ngang nhiên tồn tại, ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.



Hoạt động kinh doanh, bán hàng lấn chiếm vỉa hè đường đê Đà Giang khu vực phường Phương Lâm (TP Hòa Bình). 

Kể từ khi được đầu tư nâng cấp năm 2012, đê Đà Giang đã thực sự trở thành điểm đến lý tưởng của người dân trong và ngoài tỉnh mỗi khi đặt chân đến TP Hòa Bình. Dưới dòng sông Đà thơ mộng, ánh đèn rực rỡ muôn màu chiếu xuống, không gian thoáng đãng, mát mẻ, thu hút nhiều người dân đến đi bộ, hóng gió, nhất là vào buổi tối. Nhiều nhà hàng, quán cóc từ sang trọng đến bình dân "mọc" lên ngày càng nhiều với đa dạng loại hình ẩm thực: lẩu nướng, lẩu hải sản, đặc sản Tây Bắc, trà đá, cafe... tạo nên một nhịp sống sôi động ở con đường bờ phải sông Đà.

Các hộ dân tận dụng 2 bên vỉa hè của tuyến đường đê Đà Giang phục vụ cho buôn bán, đồng thời chiếm luôn một phần diện tích lòng đường làm chỗ để xe gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông qua đê vào khung giờ "cao điểm”. Không những thế, nhiều hộ kinh doanh còn ngang nhiên bày bàn ăn xuống lòng đường, cản trở giao thông đi lại. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều thực khách ăn uống vô ý thức xả rác bừa bãi ngay dưới chân, tạo nên hình ảnh rất phản cảm, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị; gây bức xúc cho không chỉ người dân sống xung quanh khu vực mà còn tạo ấn tượng không tốt đối với du khách khi đến thăm Hòa Bình.



Anh Bùi Minh Khuyên (Cao Phong) chia sẻ: Tôi thường xuyên ra TP Hòa Bình, mỗi lần ra tôi thường có thói quen đi dạo hóng mát ở đê Đà Giang. Tuy nhiên, các hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lề đường để bày bàn ghế, thậm chí nhiều quán còn tận dụng vỉa hè làm nơi rửa rau, rửa bát, đĩa làm nước chảy lênh láng. Không có đường đi, chúng tôi phải đi ra giữa lòng đường, rất nguy hiểm. Hơn nữa, các bàn ăn được bày ở dưới lòng đường, xe cộ đi lại bụi bặm rất mất vệ sinh. Chưa kể đến nhiều người sau khi uống say, lái xe lạng lách, đánh võng, có khả năng gây tai nạn cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của khách hàng và người đi đường”. 

Đê Đà Giang còn được mệnh danh là phố lẩu với trên dưới 10 quán lẩu lớn, nhỏ dọc tuyến đường. Tuy nhiên, hầu hết các hàng quán đều sử dụng bếp nướng cồn, bếp ga mini phục vụ thực khách, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, bếp sau khi sử dụng không được vệ sinh và bảo quản đúng cách. Thực trạng này mong cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm giải quyết, trả lại sự thông thoáng cho lòng đường, hè phố, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. 
 

Linh Khánh
Phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục