(HBĐT) - Hơn 1.000 lao động, tương đương 37% tổng số lao động toàn xã Cao Sơn (Đà Bắc) đang đi làm ăn xa. Đây là lực lượng mang về 50% tổng thu nhập của xã 2 năm gần đây, giúp địa phương giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ gần 40% năm 2016 còn khoảng 22% năm 2019. Đặc biệt, Cao Sơn đã có những cách làm thiết thực, hiệu quả để hạn chế những hệ lụy đáng tiếc xảy ra đối với việc lao động địa phương đi làm ăn xa. 



Thường trực Đảng ủy, UBND xã Cao Sơn (Đà Bắc) thăm hỏi, động viên gia đình ông Lý Văn Hềnh (xóm Sưng) có con đi làm ăn xa.

Đời sống người dân xã Cao Sơn chủ yếu trông vào nông nghiệp, nhưng những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết khắc nghiệt, đầu ra bấp bênh; đầu vào cho nông nghiệp là giống, phân bón tăng giá; cây trồng chủ lực của xã vẫn là lúa nước, ngô, dong riềng, hiệu quả kinh tế thấp. Trong khi đó, một số cây trồng mới chưa đem lại hiệu quả kinh tế nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã năm 2017 chỉ đạt 43% so với kế hoạch năm. Mặt khác, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít, toàn xã dôi dư khoảng 700 lao động.

 Đồng chí Khương Mạnh Thu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trước thực tế đó, Đảng ủy xã đã họp bàn và quyết định ban hành Nghị quyết số 05, ngày 1/9/2017 về "lao động, việc làm và xuất khẩu lao động giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Đảng ủy yêu cầu UBND xã rà soát, nắm rõ số lượng người trong độ tuổi lao động từng xóm. Xây dựng kế hoạch phối hợp để đào tạo nghề cho nông dân. Tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển cơ sở sản xuất, trang trạng trồng trọt, chăn nuôi tập trung tại địa phương. Đặc biệt là liên hệ với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp uy tín để giới thiệu việc làm cho lao động ở các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động. Tạo thuận lợi để các doanh nghiệp vào tuyển dụng lao động tại địa phương và người lao động thực hiện các thủ tục hành chính khi có nhu cầu đi lao động trong nước và nước ngoài. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế của xã.

Theo thống kê, toàn xã hiện có 1.000 người lao động đi làm ăn xa, trong đó, khoảng 80% người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên…;  20% đi làm tại các trang trại nông nghiệp, nuôi cá lồng ở TP Hòa Bình, huyện Ba Vì (Hà Nội), Phú Thọ. Thu nhập bình quân đạt từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

  Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Thời gian đầu, khi người dân trong xã ồ ạt đi làm ăn xa đã dẫn đến một số vấn đề như ảnh hưởng gia đình, nuôi dạy con cái, các phong trào của địa phương… Ngay sau đó, Đảng ủy đã họp bàn, phân công các ngành, đoàn thể khẩn trương, tích cực vào cuộc để giải quyết hài hòa, ổn định các vấn đề phát sinh. Trước tiên, Đảng ủy phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách xóm thường xuyên đi cơ sở, kịp thời nắm bắt, báo cáo, tháo gỡ những vấn đề phát sinh ở cơ sở, đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình có người đi làm ăn xa. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể có giải pháp khắc phục việc thiếu vắng đảng viên, hội viên, người dân, tập trung sự quan tâm, giúp đỡ những hộ neo người, chỉ còn người già và trẻ nhỏ ở nhà. Các nhà trường cũng dành sự quan tâm, giúp đỡ đối với những học sinh có bố mẹ đi làm ăn xa; hiện, các trường học trên địa bàn đều đã khắc phục khó khăn, tổ chức cho học sinh ăn bán trú, hỗ trợ tốt gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Đảng ủy yêu cầu Công an xã thực hiện nghiêm túc việc quản lý hộ tịch, hộ khẩu; thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ vấn đề người dân địa phương đi làm ăn xa.

  Xã giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên xã, chi đoàn thanh niên các xóm có nhiệm vụ liên lạc thường xuyên và nắm chắc tình hình của từng người lao động tại xóm đi làm ăn xa, chi tiết về công việc, thu nhập, đời sống… Đoàn Thanh niên xã đã lập một trang facebook là "ngôi nhà chung" cho người dân xã Cao Sơn đi làm ăn xa có thể chia sẻ thông tin, những vướng mắc, khó khăn, mong muốn khi đi làm ăn xa. Thông tin người đi, người ở thông suốt, chính quyền địa phương cũng kịp thời nắm bắt để giúp đỡ, hỗ trợ người đi làm ăn xa cũng như người thân ở nhà.

  Thực tế cho thấy, lực lượng người lao động đi làm ăn xa đã có những đóng góp đáng kể cho kinh tế xã Cao Sơn, giúp thu nhập bình quân đầu người toàn xã tăng từ 20,5 triệu đồng năm 2016 lên khoảng 27 triệu đồng năm 2019. 

Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục