(HBĐT) - Chắc hẳn nhiều người còn chưa quên hình ảnh của đối tượng Đào Quang Thực (SN 1960), hộ khẩu thường trú tại xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) với tâm thế hoang mang, chán chường, sợ hãi và bất lực tại phiên tòa xét xử phúc thẩm đầu năm nay. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với những gì khi đối tượng này chưa bị phát giác, bắt giữ và truy tố về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Khi đó, Đào Quang Thực được chính các "quan thầy” trong tổ chức phản động, khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” - một tổ chức hoạt động với mục đích nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam bằng các hoạt động khủng bố do Đào Minh Quân thành lập nơi xứ cờ hoa, cách xa cả nửa vòng trái đất tẩy não, biến y thành một kẻ huênh hoang, khoác lác có tư tưởng chống phá quyết liệt. Có hành động, lời nói không đúng, bôi nhọ những người không cùng "hệ tư tưởng” với mình. Thậm chí, sẵn sàng thực hiện các vụ "khủng bố” nhằm vào các đồng chí lãnh đạo địa phương để gây tiếng vang. Với danh nghĩa đấu tranh vì nền dân chủ, tự do, chúng đã tự cho mình cái quyền đứng trên quyền của nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của nhân dân một cách nghiêm trọng. Những hành vi, tư tưởng phản động đó của Đào Quang Thực đã phải trả giá bằng một bản án nghiêm khắc định rõ trong Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tiếc thay, sau Đào Quang Thực, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những kẻ mê muội, ngạo mạn, mang ảo tưởng về sức mạnh của bản thân tự cho mình cái quyền được đứng trên pháp luật, đứng trên tư tưởng vị dân của Đảng, Nhà nước để nói chuyện đạo lý, pháp lý tuyên truyền, phát tán thông tin xấu, độc; lăng mạ, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước; xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách nhằm chống phá Nhà nước trên các trang mạng xã hội.

Nhà nước này là của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, hợp hiến của nhân dân. Bởi thế, đừng ai mang cái ảo tưởng sức mạnh của thế giới ảo để làm thay đổi ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đối với những kẻ còn mang trong mình tư tưởng chống phá Nhà nước của nhân dân thì một bản án nghiêm khắc là điều không tránh khỏi. Mà trong đó, Đào Quang Thực là một ví dụ nhãn tiền.                                                                                


Vũ Phong

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục