(HBĐT) - Qua đường dây nóng của Báo Hòa Bình, nhân dân xóm Lục Đồi, thị trấn Bo (Kim Bôi) phản ánh: Ngày 10/2/2020, hộ ông Tạ Xuân Thắng, chủ đầu tư thi công tuyến đường dân sinh từ ngầm suối Cháo đi xóm Lục Đồi tự ý múc đất, lấn chiếm dòng chảy thoát lũ, xây dựng khuôn móng trên đất chưa giao, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại ngầm suối Cháo, xóm Lục Đồi. Xung quanh sự việc trên, Báo Hòa Bình đã cử phóng viên điều tra, xác minh. 



Khu đất ông Tạ Xuân Thắng, xóm Lục Đồi, thị trấn Bo (Kim Bôi) lợi dụng việc thi công tuyến đường dân sinh để lấn chiếm dòng chảy thoát lũ ngầm suối Cháo, kè xây khuôn móng. 

Qua tìm hiểu tại thực địa cho thấy: ông Tạ Xuân Thắng, thường trú tại xóm Lục Đồi là chủ đầu tư thi công tuyến đường dân sinh từ ngầm suối Cháo đi xóm Lục Đồi đã thi công đổ đất dọc tuyến đường dân sinh dài khoảng 150 m, bề mặt đường đất đắp rộng bình quân 7 m, khối lượng đất đá đổ san mặt bằng ước tính khoảng 2.000 m3. Được biết, khối lượng đất đá trên do tận dụng lại khối lượng đất đá của Công ty Sao Vàng thi công ngầm suối Cháo, đồng thời tận dụng cả phần đất đá nạo vét lòng sông chảy qua và một phần đất đắp mới. Tuy nhiên, quan sát nhận thấy tuyến đường dân sinh mới hình thành này vẫn lấn chiếm dòng chảy thoát lũ ngầm suối Cháo. Tận dụng thi công tuyến đường dân sinh đi xóm Lục Đồi, ông Thắng xây kè móng đá trên đất chưa giao với tổng diện tích khung móng khoảng 191,3 m2, mặt móng kè kết cấu đá hộc, bề mặt dày 0,7 m, chiều cao móng kè bình quân 1,3 m. 

Trao đổi tại hiện trường, anh Bùi Văn Tỵ, Trưởng xóm Lục Đồi cho biết: Cuối năm 2019, Ban quản lý xóm Lục Đồi đã có chủ trương mở rộng tuyến đường dân sinh từ ngầm suối Cháo đi vào xóm. Vì vậy, Ban quản lý xóm đồng ý để ông Tạ Xuân Thắng làm chủ đầu tư thi công tuyến đường. Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bo, đến thời điểm hiện tại, việc thi công tuyến đường dân sinh xóm Lục Đồi chưa có căn cứ pháp lý. Ban quản lý xóm chưa đưa ra được nghị quyết họp xóm cũng như văn bản chỉ đạo của UBND xã Kim Bình (cũ) về việc đồng ý chủ trương mở rộng tuyến đường dân sinh từ ngầm suối Cháo đi xóm Lục Đồi, không có hồ sơ thiết kế, tổng mức đầu tư dự toán, bản vẽ chi tiết tuyến đường và các văn bản liên quan. Vì vậy, việc thi công tuyến đường là không có căn cứ. Việc ông Tạ Xuân Thắng lợi dụng thi công tuyến đường để đổ đất xây bờ kè và làm khuôn móng trên diện tích đất khu vực bãi ngầm suối Cháo là vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. 
Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Việt Hòa, Trưởng phòng TN - MT huyện Kim Bôi cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, Phòng đã chỉ đạo UBND thị trấn Bo lập tức đình chỉ việc thi công tuyến đường và việc xây khuôn móng trên phần đất gần ngầm suối Cháo. Đây là diện tích đất nông nghiệp thuộc quản lý của Nhà nước, Ban quản lý xóm Lục Đồi không đủ thẩm quyền cấp phép cho ông Tạ Xuân Thắng. Hành động san lấp mặt bằng khu vực này là trái phép. Thời gian tới, Phòng tiếp tục chỉ đạo UBND thị trấn theo dõi sát sao, nắm bắt tình hình, tuyệt đối đình chỉ thi công tuyến đường từ ngầm suối Cháo đi xóm Lục Đồi và kè móng trên đất chưa được cấp phép. 

Theo Điều 5, Nghị định số 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều nêu rõ:

Phạt tiền từ 15 -25 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục;

b) Khai thác trái phép cát, sỏi, khoáng sản làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục.

Theo Điều 14, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 3 -5 triệuđồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta.


P.V

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục