(HBĐT) - Ngay sau khi hoàn thành việc sáp nhập 8 xã, thị trấn thành 3 xã, thị trấn, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp - hộ tịch của các địa phương sau sáp nhập ở huyện Lạc Sơn đã từng bước ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

 


Đội ngũ cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Vũ Bình (Lạc Sơn) nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối mặt với nhiều khó khăn
   
Vũ Bình là xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Bình Cảng, Bình Chân, Vũ Lâm. Đồng chí Quách Văn Tuấn, công chức Tư pháp - hộ tịch xã Vũ Bình (cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Bình Chân cũ) chia sẻ: Sau khi sáp nhập, dù có 6 cán bộ Tư pháp - hộ tịch của 3 xã gộp lại nhưng để giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân còn khó khăn, nhiều khi quá tải do số lượng công dân đến làm thủ tục tăng đột xuất, nhất là thời điểm đầu năm, người dân địa phương có nhu cầu làm các thủ tục, giấy tờ có liên quan để đi làm tăng cao. Bình quân mỗi ngày, bộ phận Tư pháp - hộ tịch tiếp nhận từ 20 - 25 trường hợp đến làm giấy tờ, thủ tục hành chính. Trong khi thời gian đầu sáp nhập, xã chưa có con dấu, việc đăng ký các thủ tục liên quan đến hộ khẩu, hộ tịch phải lùi, dồn lại. Hơn nữa, sau khi sáp nhập, các văn bản, giấy tờ chưa đồng bộ, thống nhất. Địa bàn rộng, dân số lên tới gần 12 nghìn người nên việc xác minh thông tin của người đến làm thủ tục gặp khó, bộ phận Tư pháp - hộ tịch xã thường xuyên phải làm việc ngoài giờ.

Cũng giống như Vũ Bình, xã Quyết Thắng (sáp nhập các xã Chí Thiện, Phú Lương, Phúc Tuy) và thị trấn Vụ Bản (nhập xã Liên Vũ vào thị trấn Vụ Bản) cũng đang phải đối mặt với những khó khăn khi địa bàn được mở rộng, số dân cao hơn nhiều so với khi chưa sáp nhập; nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của người dân tăng đột biến, gây nhiều áp lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp - hộ tịch ở địa phương.

Từ thực tế đó, đồng chí Bùi Văn Chủng, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình nêu quan điểm: Tới đây, khi việc sắp xếp ổn định, theo quy định mỗi xã chỉ được bố trí 2 công chức Tư pháp - hộ tịch. Như vậy sẽ rất khó khăn với địa phương vì là địa bàn rộng, dân số đông nhất huyện. Cấp có thẩm quyền cần xem xét, có cơ chế phù hợp với những địa phương mới sáp nhập, có thể bố trí 3 cán bộ Tư pháp - hộ tịch để giải quyết công việc chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Chủ động vượt khó, ổn định hoạt động sau sáp nhập

 Đồng chí Bùi Văn Lỏn, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Ngay sau khi sáp nhập các xã, Phòng đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền triển khai một số công việc liên quan đến công tác nhập cán bộ Tư pháp - hộ tịch về xã mới; rà soát, hoàn thiện bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho cán bộ làm công tác hộ tịch theo quy định...

Để giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động công tác Tư pháp - hộ tịch, nhất là đối với những xã mới sáp nhập, Phòng Tư pháp huyện thường xuyên duy trì, tổ chức các cuộc giao ban. Qua đó, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Như ở xã Vũ Bình sau sáp nhập do chưa triển khai được phần mềm đăng ký dữ liệu hộ tịch liên thông với phầm mềm của Bộ Tư pháp, Phòng Tư pháp huyện chỉ đạo địa phương tiếp tục sử dụng phần mềm cũ của xã Vũ Lâm. Hay những giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan của công dân xin xác nhận, chứng thực để đi làm, đi học khi chưa có con dấu chứng thực của xã mới cũng đều được linh động, giải quyết tạm thời bằng con dấu chứng thực của địa phương cũ cho đến khi có con dấu chứng thực của địa phương mới... 

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đến nay, 3/3 xã, thị trấn mới sáp nhập của huyện Lạc Sơn đã thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, huyện xây dựng, triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải cơ sở; thực hiện tốt công tác hộ tịch; đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân...


 Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục