(HBĐT) - Trong khi các cơ quan chức năng TP Hòa Bình đang vào cuộc quyết liệt với tinh thần "chống dịch như chống giặc” trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thì vẫn còn một bộ phận người dân trên địa bàn "phớt lờ” thực hiện cách ly xã hội, dù biết rằng nguy cơ dịch bệnh còn đang hiện hữu.


Nhiều người dân vẫn "phớt lờ" các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tụ tập đông người. Ảnh chụp tại khu vực cảng nghiêng thuộc phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) ngày 6/4/2020. 

Nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan

Sau 3 ngày thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì trong những ngày qua (từ ngày 4 - 7/4), nhiều người dân trên địa bàn thành phố đã "phớt lờ” việc cách ly xã hội. Theo đồng chí Đặng Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy phường Phương Lâm, trong những ngày qua, nhất là từ ngày 5/4 trở lại đây (7/4 - PV), tại một số điểm thuộc địa bàn phường như khu vực đường dẫn lên nhà máy thủy điện Hòa Bình, tuyến đường đê Đà Giang có nhiều người tụ tập đi thể dục, đi chơi theo từng nhóm vào buổi sáng và chiều. Có nhóm lên đến cả chục người. Đáng nói, nhiều người đi theo nhóm không thực hiện việc đeo khẩu trang theo quy định, không thực hiện giãn cách theo khuyến cáo. Ngay sau khi nhận thông tin về tình hình trên, phường Phương Lâm đã báo cáo với UBND thành phố, và được đồng ý cho lập chốt kiểm soát ngay tại đầu đường dẫn lên khu vực nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhằm ngăn chặn việc tập trung đông người nơi công cộng. Chiều ngày 6/4, phường Phương Lâm đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức lập chốt kiểm soát.

Tuy nhiên, theo đồng chí Đặng Thúy Hà, khi lập chốt kiểm soát, tuyên truyền người dân không đi lên khu vực nhà máy thì người dân lại quay lại, đi trên tuyến đường đê Đà Giang. Nhiều người vẫn không thực hiện hiện việc giãn cách xã hội như khuyến cáo. Đáng nói, khi thấy có lực lượng chức năng đi tuyên truyền người ta tản ra, nhưng khi lực lượng chức năng đi qua lại tiếp tục đi thành từng nhóm.

Có mặt tại tuyến đường đê Đà Giang vào chiều ngày 7/4, bà Nguyễn Thị Hương ở phường Phương Lâm cho biết: Chúng tôi thấy lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở những người đi tập thể dục cần thực hiện đúng việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ai cũng biết, cũng hiểu cả đấy nhưng khi không có cán bộ nhắc nhở thì đâu lại vào đấy. Hơn nữa, khi phường lập chốt kiểm soát, tuyên truyền tại đầu đường lên khu vực nhà máy thủy điện Hòa Bình thì người ta lại đi xuôi tuyến đê Đà Giang, hoặc đi xuống bờ sông, nhiều người đi lắm.

Đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cho biết: Về cơ bản thì đa phần người dân trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân "phớt lờ” khuyến cáo về việc thực hiện giãn cách xã hội, tập trung đông người theo nhóm, không đeo khẩu trang khi đi tập thể dục... là thực tế đáng lo ngại. Nhất là trong tình hình hiện nay khi nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. 

Sẽ thực hiện nhiều "biện pháp mạnh”

Đó là khẳng định của đồng chí Ngô Ngọc Đức, Chủ tịch UBND thành phố trước tình hình một bộ phận người dân, cơ sở không thuộc diện kinh doanh các mặt hàng thiết yếu vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

"Trong cuộc họp sáng ngày 7/4 giữa Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã thống nhất chủ trương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” - đồng chí Nguyễn Thế Dũng nhấn mạnh. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã căn cứ vào tình hình của địa phương để lập các chốt kiểm soát, tổ tuyên truyền để nhắc nhở người dân không đi lại theo nhóm đông người tại các khu vực công cộng, chấp hành việc đeo khẩu trang khi đi trên đường. Đồng thời, UBND thành phố và các phường, xã sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định.

Từ ngày 7/4, thành phố sẽ siết chặt, thực hiện nghiêm quy định về việc đao khẩu trang đối với người dân. Các trường hợp khi ra đường không đeo khẩu trang bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ tiến hành lập biên bản đưa về xã, phường nơi cư trú để thực hiện việc xử lý hành chính theo quy định. Trước đó, các trường hợp này mới chỉ bị nhắc nhở và được phát khẩu trang miễn phí. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm đối với 4 cơ sở kinh doanh, khi các đơn vị này chưa chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh.

"Trong điều kiện hiện nay, nguy cơ dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang hiện hữu, chúng tôi mong rằng mỗi người dân cần có ý thức chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Người dân có ý thức, chấp hành nghiêm các quy định cũng là cùng với cộng đồng xã hội chung tay phòng, chống dịch”- đồng chí Nguyễn Thế Dũng chia sẻ.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục