(HBĐT) - Ngày 22/4, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 639/UBND-NC về việc "tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo”.

Theo đó, trong thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 và chủ trương tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người của Thủ tướng Chính phủ, một số tà đạo, đạo lạ, hiện tượng tôn giáo cực đoan đang có biểu hiện đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền về ngày tận thế, hù dọa, lôi kéo người tin theo để trục lợi; thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để tạo dựng hình ảnh, gây dựng thiện cảm, tìm chỗ đứng trong xã hội...

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động lôi kéo, kích động tập trung đông người của các tà đạo, đạo lạ. Xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi: tuyên truyền, phổ biến thông tin sai sự thật, gây hoang mang về dịch bệnh; lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi.

Đồng thời cảnh giác với các khoản quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các tổ chức, cá nhân mang danh nghĩa tôn giáo, nhưng chưa rõ về nguồn gốc, giáo lý, tính hợp pháp của tôn giáo đó. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại địa bàn cơ sở về tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo ở địa phương về tình hình dịch Covid-19, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, chức sắc các tôn giáo trong công tác đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn ở tỉnh để kịp thời thông tin, tham mưu, giải quyết tốt tình hình tại cơ sở, không để phát sinh các điểm sinh hoạt, hoạt động mê tín, dị đoan và sử dụng các trang web, facebook để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia.

Công an tỉnh chủ trì, kịp thời phát hiện cá nhân, tổ chức lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi; xây dựng kế hoạch, phương án xử lý các vấn đề liên quan tại địa bàn. Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp, nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là một số tổ chức, cơ sở hoạt động trái pháp luật, một số "tổ chức tôn giáo”, "nhóm tôn giáo”, "hội”; hướng dẫn tổ chức, cá nhân các tôn giáo thực hiện việc sinh hoạt tôn giáo theo đúng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngay sau khi có thông báo hết dịch bệnh Covid-19, các cơ quan có thẩm quyền sớm đưa những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thuần tuý, hợp pháp trở lại bình thường theo quy định của pháp luật, ngăn chặn việc cố tình kéo dài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại tư gia, nhằm biến nhà riêng thành nơi thờ tự.

D.L (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục