(HBĐT) - Đến hết ngày 12/5, huyện Mai Châu đã hoàn thành đợt chi trả tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo.

 


Việc chi trả tiền hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xã Pà Cò (Mai Châu) đảm bảo đúng đối tượng, an toàn.


Tại điểm Bưu điện văn hóa xã Pà Cò sáng Chủ nhật 10/5, người dân từ các xóm đến xếp hàng từ rất sớm, chờ gọi tên theo danh sách. Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện, xã, nhân viên bưu điện và các lực lượng giám sát cùng hỗ trợ, để việc chi trả diễn ra đảm bảo chính xác, an toàn. Người được chi trả mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, ký nhận hoặc điểm chỉ trước khi lấy tiền hỗ trợ. Bà Hàng Y Cha, xóm Pà Háng chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi được Chính phủ quan tâm kịp thời, giúp vượt qua khó khăn đại dịch Covid-19. Gia đình tôi có 7 nhân khẩu được hỗ trợ theo diện hộ nghèo, mỗi suất 750.000 đồng, tổng số tiền 5,25 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình có tiền mua gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Pà Cò là xã vùng đồng bào dân tộc Mông, với tổng số 592 hộ, 2.989 nhân khẩu. Theo kết quả rà soát, toàn xã có 152 hộ nghèo, 111 hộ cận nghèo, ngoài ra còn có 1 người có công với cách mạng, trên 80 người diện bảo trợ xã hội. Đồng chí Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn, khiến đời sống của bà con vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn. Hiện tại, sản xuất nông nghiệp vẫn là nguồn thu chủ yếu của người dân, nhưng năm nay, các loại cây ăn quả như đào, mận thất thu, lúa chưa đến kỳ thu hoạch nên không ít hộ thiếu lương thực, đứt bữa. Với trên 1 tỷ đồng nguồn chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu đói giáp hạt, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Theo đồng chí Đặng Mai Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Nghị quyết số 42, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, tiếp đó là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa quan trọng, kịp thời hỗ trợ người yếu thế với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Mai Châu là một trong những huyện vùng cao đặc biệt khó khăn với 16 xã, thị trấn, địa bàn trải rộng. Việc triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang được các cấp, ngành nỗ lực thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, khơi dậy tinh thần "nhường cơm, xẻ áo" vượt qua đại dịch, người có điều kiện, hoặc ít khó khăn hơn giúp đỡ người khó khăn hơn mình... Bên cạnh đó, tập trung rà soát, lập danh sách các đối tượng thụ hưởng ngay sau khi có văn bản hướng dẫn.

Cũng như các địa phương  trong tỉnh, trong quá trình rà soát trên địa bàn huyện phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Đến thời điểm này, việc chi trả đã thực hiện xong, với 18.019 đối tượng, gồm 376 người có công với cách mạng, 1.945 đối tượng bảo trợ xã hội, 15.698 hộ nghèo, cận nghèo, tổng kinh phí gần 15,3 tỷ đồng. Việc chi trả hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót. Huyện đang tiếp tục rà soát, làm cơ sở chi trả với nhóm đối tượng hộ kinh doanh cá thể doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, đối tượng hoãn hợp đồng, nghỉ không lương tại doanh nghiệp, lao động bị chấm dứt hợp đồng, lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo kế hoạch và hướng dẫn của tỉnh.           

 Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục