(HBĐT) - Đoàn viên Bùi Văn Cương ở xã Hợp Phong đầu tư hiệu quả vào mô hình trồng cam và kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp. Đoàn viên Đinh Văn Linh ở xã Bình Thanh đầu tư nuôi cá lồng trên vùng hồ. Đoàn viên Trần Thị Mai mạnh dạn thử sức với đồ thủ công mỹ nghệ… Đó là những gương sáng điển hình cho tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Cao Phong.



Đoàn viên Bùi Văn Cương (ngoài cùng bên phải), xã Hợp Phong (Cao Phong) chia sẻ về mô hình hình phát triển kinh tế của gia đình, góp phần thắp sáng tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. 

"Họ đều có đặc điểm chung là tinh thần khởi nghiệp cao, trình độ, năng lực được đánh giá tốt, thể hiện qua các dự án kinh tế mang tính khả thi, bền vững tại khu vực nông thôn. Chính vì thế, họ đã tiếp cận thành công nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” - đồng chí Bùi Thị Thanh Nhàn, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong cho biết.

Hiện nay, Huyện Đoàn Cao Phong có 4 ĐVTN được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm của T.Ư Đoàn, với tổng số tiền 380 triệu đồng. Ngoài ra, tổng dư nợ vốn vay ủy thác do Huyện Đoàn quản lý khoảng 71 tỷ đồng. Sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, nhiều ĐVTN đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tăng thêm thu nhập, không những thế, còn mạnh dạn thử sức với lĩnh vực đầu tư mới mang tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Trong hành trình lập nghiệp, nguồn vốn vay đóng vai trò là những chiếc đòn bẩy hữu hiệu, giúp nhiều ĐVTN vững vàng hơn, bứt phá hơn.

Huyện Đoàn Cao Phong hiện có 24 cơ sở Đoàn, trên 2.500 ĐVTN trong toàn huyện tham gia hoạt động Đoàn. Nhìn chung, những năm qua, các cơ sở Đoàn đã chủ động về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức từng bước được nâng cao về chất lượng, số lượng. Trong sự phát triển chung, Huyện Đoàn luôn khuyến khích, chú trọng vun đắp tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo của ĐVTN. Theo đó, đã cụ thể hóa các chủ trương phù hợp với địa bàn, gắn với phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, "Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững”, các chương trình phát triển KT-XH, hỗ trợ ĐVTN ngay từ những ngày đầu xây dựng mô hình…

Đồng chí Bí thư Huyện Đoàn chia sẻ: Nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong ĐVTN, Huyện Đoàn đã bước đầu triển khai hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, tạo lập môi trường nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong ĐVTN; tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng; phối hợp triển khai các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho ĐVTN; tư vấn, hỗ trợ trực tiếp ĐVTN khởi nghiệp, lập nghiệp; giới thiệu để nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp hiệu quả… Cùng với đó, phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo” bước đầu tạo được hiệu ứng tốt. Năm 2019, BTV Huyện Đoàn đã triển khai cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hòa Bình” tới các cơ sở Đoàn trong toàn huyện. Đồng thời, phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm nâng cao giải pháp thực hiện phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo". Chương trình đã thu hút nhiều cán bộ Đoàn tham gia, sau đó, về triển khai sâu rộng đến ĐVTN tại cơ sở. Thông qua những hoạt động thiết thực đó, Huyện Đoàn Cao Phong đã tích cực "truyền lửa” cho những ý tưởng đang còn nung nấu, thắp sáng tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong ĐVTN.

Khánh An

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục