(HBĐT) - Chiều 8/6, đoàn giám sát, kiểm tra của tỉnh gồm lãnh đạo các ngành: MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội LHPN, Hội Nông dân, LĐLĐ tỉnh, đã giám sát tại huyện Lương Sơn việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Toàn cảnh buổi giám sát, kiểm tra.

Theo báo cáo của huyện, sau khi có Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc triển khai thực hiện. Đến ngày 15/5, huyện đã chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng (người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo) với 7.730 đối tượng, 7,879 tỷ đồng. MTTQ huyện phối hợp với các đoàn thể CT-XH giám sát từ việc lập danh sách đến quá trình chi trả. Qua giám sát đã phát hiện 55 trường hợp trùng, đã mất, tách khẩu; thiếu 34 người thuộc đối tượng người có công, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Vấn đề này đã được nhắc nhở và khắc phục kịp thời. Đến nay, huyện không có đơn thư phản ánh, khiếu nại của Nhân dân. Những người đã được nhận hỗ trợ đều rất phấn khởi, tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước.

Huyện đang khẩn trương lập danh sách để chi trả hỗ trợ đợt 2 cho các nhóm đối tượng khác theo quy định. Song cũng gặp khó khăn trong việc rà soát đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Huyện kiến nghị: Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn cụ thể hơn về cách tính thu nhập của người lao động bị mất việc làm; việc kê khai, lập danh sách đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH đã giải đáp ngay 2 kiến nghị của huyện.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn và các ngành của huyện, kết luận buổi giám sát, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các thành viên của huyện trong thực hiện chính sách; không có dấu hiệu trục lợi. Đề nghị huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đến Nhân dân để hiểu rõ về chính sách và đối tượng được nhận hỗ trợ. Lấy sự hài lòng của Nhân dân là tiêu chí. Coi trọng công tác phối hợp trên cơ sở có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể. Cán bộ làm việc với trách nhiệm cao nhất, đúng, không để xảy ra sai sót. Tích cực lập danh sách, thẩm định, xét duyệt để rút ngắn thời gian, đảm thời gian bảo chi trả theo kế hoạch của tỉnh. Có giải pháp giải quyết dứt điểm các đối tượng bỏ sót trong danh sách nhận hỗ trợ.

Trước đó, đoàn đã giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Hòa Sơn.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục