(HBĐT) - Không tuân thủ các quy trình về đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ), không huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), không lập biện pháp thi công, không cử người giám sát ATLĐ... là những nguyên nhân để xảy ra các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng trên các công trình xây dựng, gây thiệt hại lớn về con người, tài sản.



Vấn đề an toàn lao động vẫn chưa được giám sát chặt chẽ, nhất là sự lơ là của người lao động dẫn đến nguy cơ tai nạn lao động. Ảnh chụp tại công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo kéo dài (TP Hòa Bình).

Hiểm họa tai nạn lao động luôn rình rập

Năm 2019, ở tỉnh ta ghi nhận 2 vụ TNLĐ nghiêm trọng. Đó là vụ TNLĐ xảy ra hồi 15h30’ ngày 6/8/2019, tại công trình xây dựng trường mầm non xã Kim Sơn (Kim Bôi) làm 1 người chết; vụ TNLĐ xảy ra hồi 16h ngày 18/12/2019, tại công trình xây dựng cầu Hòa Bình 2, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) làm 1 người chết.

Trong 5 tháng đầu năm nay, có thêm 2 vụ TNLĐ nghiêm trọng trên phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể là vụ TNLĐ xảy ra hồi 15h30’ ngày 23/3, tại công trình lắp máng thoát nước mái nhà của gia đình ông Lê Anh Tuấn, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) làm 1 người chết; gần đây nhất là vụ TNLĐ xảy ra hồi 16h ngày 14/5, tại công trình xây dựng nhà ở của gia đình ông Hà Văn Đường, xã Tân Minh (Đà Bắc) làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhận định: Nguy cơ TNLĐ trong thi công các công trình xây dựng là rất cao, gây hậu quả khôn lường nếu chủ sử dụng lao động thiếu trách nhiệm, người lao động thiếu hiểu biết, kỹ năng và lơ là trong thực hiện, tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ.

Tăng cường các giải pháp phòng, chống nguy cơ mất an toàn lao động

Đó là vấn đề đặt ra cấp thiết trước tình trạng vi phạm quy trình ATLĐ, coi thường hiểm họa, mất ATLĐ vẫn còn tồn tại trên các công trình xây dựng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3332, ngày 26/5/2020 về việc phòng ngừa TNLĐ, Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố đang khẩn trương rà soát, thống kê các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, hiện đang trong quá trình thi công để báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ sẽ được tăng cường tại tất cả các huyện, thành phố, đặc biệt đối với lực lượng lao động không có quan hệ lao động, làm việc trong các ngành nghề có nguy cơ cao mất ATVSLĐ như xây dựng, cơ khí... Sở LĐ-TB&XH, Sở Xây dựng phối hợp triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra về công tác ATVSLĐ đối với các ngành nghề có nguy cơ mất ATLĐ, tập trung kiểm tra đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng của các nhóm, tổ, đội lao động. Thông qua công tác tuyên truyền, huấn luyện, thanh tra, kiểm tra, để góp phần quan trọng ngăn ngừa sự cố gây mất ATLĐ trong quá trình thi công xây dựng công trình. Kiên quyết xử lý các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm các quy định về ATVSLĐ.


Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục