(HBĐT) - Gia đình là tế bào, là nền tảng đảm bảo tính ổn định của xã hội. Bởi vậy, giữ gìn sự phát triển bền vững của mỗi gia đình luôn là điều cần thiết.


Cán bộ, viên chức Sở LĐ-TB&XH  tỉnh tìm hiểu thông tin tại gian trưng bày truyền thông về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ: Xác định những "viên gạch” để xây nên ngôi nhà hạnh phúc chính là thái độ, hành động sống có trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau trong mỗi gia đình. Trong nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh chủ động, tích cực huy động sự vào cuộc của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc gìn giữ nền tảng đạo đức, lối sống trong gia đình, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 49, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Sở VH-TT&DL về việc đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2013-2015; thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai, thực hiện Đề án số 343 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước". Phối hợp triển khai Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2015-2020. Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã triển khai lồng ghép công tác gia đình với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. Xây dựng, duy trì 891 mô hình, câu lạc bộ (CLB): "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”, "Gia đình hạnh phúc”, "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. Xây dựng 4 mô hình phòng, chống HIV/AIDS; duy trì, thành lập mới 6 CLB "Sức khỏe sinh sản và cân bằng giới tính khi sinh”, duy trì 1.305 CLB "Gia đình bền vững”, CLB "Không sinh con thứ 3”, 583 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng..., với 24.149 người tham gia.  

Chung tay, góp sức xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc và phát triển, mỗi sở, ngành cũng có những hoạt động tích cực, cụ thể. Như ngành VH-TT&DL đã phối hợp các sở, ngành liên quan đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho trẻ em; tổ chức chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ”; triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”. Từ năm 2005 đến nay, tổ chức và phối hợp tổ chức 2 hội thi, 7 cuộc nói chuyện chuyên đề, 3 cuộc hội thảo và diễn đàn liên quan đến gia đình. Phối hợp với các cơ quan truyền thông Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh làm các phóng sự về gia đình làm kinh tế giỏi; gia đình ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, hòa thuận, hiếu học… nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm, để tạo sự nêu gương và lan tỏa. 

Qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, những thông tin có nội dung về giá trị truyền thống gia đình Việt, pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững, đặc biệt đối với việc giữ gìn, phát huy giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình được tuyên truyền thường xuyên. Những hình ảnh về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các giá trị truyền thống văn hóa gia đình được cổ động trực quan qua pano, áp phích, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi…, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Theo đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được người dân hưởng ứng tích cực. Năm 2005 có 102.621/169.034 gia đình văn hóa, đến năm 2019 đã có 179.922/214.465 gia đình văn hóa.

 Với các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc của các cấp, ngành ngày càng đi vào chiều sâu, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, giúp mỗi cá nhân nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.


Lam Nguyệt

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục